Vấn đề lại một lần nữa được xới lên tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Tại hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư diễn ra hôm 25-6 vừa rồi, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Hiện có nhiều tranh cãi xung quanh tỉ lệ thất thoát của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tỉ lệ này là bao nhiêu phần trăm thì phải cần một phân tích khoa học. Nhưng rõ ràng qua thanh tra bước đầu, rất nhiều công trình xây dựng cơ bản có tổn thất lớn, thậm chí công trình lớn thất thoát... đến xót ruột.
Mới đây, các báo lại đưa tin: Thanh tra Nhà nước các tỉnh, TP đã thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản (trung bình mỗi tỉnh từ 3 đến 5 dự án), cho thấy nhiều công trình thất thoát đến trên 50% vốn đầu tư. Ví dụ, công trình xây dựng sân vận động Hòn Tre ở An Giang thất thoát 51%; công trình bia ghi dấu Cây Dừa thất thoát 52%; công trình xây dựng nhà khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) thất thoát 53%; còn công trình khắc phục hậu quả lũ lụt đường liên tỉnh ở An Giang thất thoát lên đến 57,3%.
Như vậy cũng đủ để thấy việc thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản đã tiến hành rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, có kết luận cụ thể và có cơ sở để nhân dân khẳng định rằng thất thoát trong xây dựng cơ bản là rất lớn và rất nghiêm trọng. Vấn đề là sau những con số đã được làm rõ về thất thoát, việc xử lý thế nào để đủ sức giáo dục và răn đe? Có vẻ như các cơ quan chức năng vẫn còn quá nương tay, chưa quyết liệt, chưa tìm ra “thuốc đặc trị”, khiến cho nạn thất thoát trong xây dựng cơ bản nói hoài nói mãi, rồi dù có bằng chứng đến đâu thì cũng chẳng mấy ai phải chịu tội. Bởi vậy, tình trạng này đang lan nhanh như một dịch bệnh nguy hiểm, gặm mòn ngân sách.
Bình luận (0)