Chúng tôi có mặt tại một điểm bán nước trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) chứng kiến người dân xếp hàng từ 5 giờ sáng để mua nước.
Giá nước cao nhất 80.000 đồng/m3
Hiện nay, nhà nhà nháo nhào đổ xô đi tìm mua nước về sử dụng khiến giá nước bị đẩy lên rất cao. Giá nước từ sau tết từ 30.000 đồng/m3 đến nay tăng lên đến 50.000 đồng/m3. Chị Nguyệt Hoa (ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) cho biết chị phải mua nước với giá 1.500 đồng/lít, nếu mua theo xe thì 20.000 đồng/xe (27 lít), nhiều hôm phải xếp hàng đến trưa mới có nước.
Dọc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, chúng tôi thấy nhiều gia đình treo một đường ống ngoài cửa để bán nước. Một số người đã lợi dụng tình trạng trên đẩy giá nước lên cao với giá 80.000 đồng/m3, người dân vẫn phải “cắn răng” mua.
Tại nhiều điểm cung cấp nước công cộng, các xe bồn chở nước dù làm việc hết công suất cũng không cung cấp kịp. Nguồn nước dùng cho sinh hoạt, nấu ăn hằng ngày của hàng trăm hộ dân ở đây chỉ trông chờ vào dịch vụ cung cấp nước qua xe bồn.

Nhiều người dân quận 7, Nhà Bè - TPHCM phải mua nước giá cao từ những xe chở nước lưu động. Ảnh: C.T.V
Anh Nguyễn Văn Thanh (huyện Nhà Bè) bức xúc: “Do thiếu nước đột ngột, thời gian đầu tìm mua nước không ra, bí quá phải mua nước tinh khiết đóng bình, giá 12.000 đồng/bình (10 lít). Không gia đình nào chịu nổi giá này nên đành chịu khó đi xa mua nước giá rẻ”.
Từ nhiều năm nay, tình trạng thiếu nước sạch xảy ra trên nhiều khu vực của huyện Nhà Bè, mặc dù từ cuối năm 2006, tuyến ống cấp nước Ø 280 trên đường Nguyễn Thị Thập được đưa vào sử dụng nhưng tình hình vẫn không có gì khá hơn.
Dự án cấp nước dang dở
Tại khu vực phường 13, 15 (quận Bình Thạnh), phường 17 (quận Gò Vấp), phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), những gia đình ở đây phải thức cả đêm để hứng nước nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.
Dự án Nhà máy Nước BOO Thủ Đức, được khởi công năm 2005, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2007, sẽ cung cấp khoảng 300.000 m3/ngày đêm cho các quận 2, 4, 7, 8, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Nhà Bè và Cần Giờ.
Đến nay đã trễ hẹn hoàn thành đến 4 lần nên người dân TPHCM vẫn thiếu nước. Tình trạng này không biết kéo dài đến bao giờ và đến khi nào thì người dân mới hết cảnh thiếu nước.
Hai Nhà máy Nước Tân Hiệp (300.000 m3 nước/ngày) và Thủ Đức (800.000 m3 nước/ngày) của TPHCM dù đã chạy hết công suất nhưng vẫn không đủ nước sạch cung cấp cho người dân.
Sử dụng sà lan, xe bồn để tiếp nước
Ông Nguyễn Doãn Xã, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, cho biết do đây là cao điểm mùa khô nên nếu ở đầu nguồn người dân sử dụng nhiều dẫn đến cuối nguồn nước chảy yếu hoặc không chảy. Trước đây áp lực nước từ 2,2 đến 2,8 kg/cm3 nay chỉ còn 1,8 đến 2 kg/cm3.
Hiện công ty đã có công văn báo cáo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề nghị tăng áp lực nước cho khu vực quận 7, huyện Nhà Bè. Mặt khác, công ty tiếp tục đổ nước bằng xe bồn 24/24 giờ với khối lượng từ 1.800 m3 đến 2.000 m3/ngày đêm.
Tiếp tục đổ nước bằng sà lan vào các khu vực đường Giang Cảnh, Phạm Hữu Lầu, chợ Phú Xuân, bến phà Bình Khánh với khối lượng từ 2.900 m3 đến 3.100 m3/ngày.
Theo Công ty CP Cấp nước Gia Định, do khu vực phường 13, quận Bình Thạnh ở cuối nguồn nên áp lực nước rất yếu, công ty thường xuyên tiếp nước bằng xe bồn và sà lan. Tuy nhiên, tuần vừa qua do TP cấm lưu thông bằng đường thủy nên sà lan không thể tiếp nước ở khu này.
Mặt khác, ba ngày nay, các họng nước ở phường An Lợi Đông (quận 2) thuộc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức xảy ra sự cố nên các sà lan không thể lấy nước. Trong khi chờ khắc phục sự cố trên, công ty đã sử dựng xe bồn tiếp nước 24/24 giờ ở khu vực này.
Ông Nguyễn Hồng Phương, đội trưởng đội thi công tu bổ Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, cho biết: Khu vực khu phố 6, 7, 8 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức do ở cuối nguồn của Nhà máy Nước Tân Hiệp nên áp lực ở đây rất yếu.
Chúng tôi báo cáo công ty điều xe bồn đến tiếp nước ở các trụ cứu hỏa để người dân sử dụng. Mặt khác, công ty đang thi công đường ống nước để cấp nước cho khu vực này.
Bình luận (0)