Chúng tôi không khỏi giật mình lo lắng khi vào google gõ từ khóa “giáo trình dạy tự tử”, lập tức cho ra hàng ngàn kết quả với rất nhiều cách thức khác nhau để tìm tới cái chết. Theo cư dân mạng, đây là những “phong cách chết” được học hỏi từ nước ngoài nhằm giúp những người chán sống “đi vào cõi vĩnh hằng dễ dàng nhất”.
Những độc chiêu tự tử
Theo bài viết trên diễn đàn chuyenh...net, có 5 cách để đi tới thế giới vĩnh hằng. Điểm chung nhất trong các “giáo trình” tự tử là... thi vị hóa cái chết! Cách đầu tiên là dùng dao rạch một bộ phận trên cơ thể, sau đó bôi thuốc rầy (thuốc trừ sâu) để nhiễm độc rồi chết. Cách này được các cư dân mạng cho rằng dễ làm, “sau khi chết, người ngợm sẽ trông rất cá tính và khiến mọi người ám ảnh”.
Cách thứ hai được gọi là “hỏa phụng bái thiên”, chỉ việc tẩm xăng lên người, sau đó dùng pháo bông châm ngòi và “từ từ tận hưởng cái chết đầy lãng mạn”. Phương pháp “chết như phim Hollywood” với việc ngâm mình trong bồn tắm, lu, máng heo... rồi chích điện cũng được liệt vào dạng sử dụng phổ biến.
Một giáo trình dạy cách tự tử được phổ biến trên mạng
Theo lời dẫn trên các diễn đàn, cách chết dễ dàng nhất là uống thuốc ngủ với liều lượng lớn. Theo một thành viên tên hotboy87..., cách thức nhảy cầu ở VN đang được không chỉ giới trẻ mà cả người lớn lựa chọn.
Trong mỗi bài viết chỉ cách tự tử luôn kèm theo những bài phân tích ưu, nhược điểm của từng cách để người đọc lựa chọn, so sánh. Thậm chí, một số bài viết còn “tư vấn” chọn cách chết vì tai nạn giao thông theo chủ định. “Đây là cách chết được một tạp chí hàng đầu nước Mỹ đưa lên bìa báo trong tuần lễ hưởng ứng tự tử man rợ vì rất rùng rợn”- một thành viên trên diễn đàn chuyenh...net lạnh lùng cho biết.
Khoảng cách lớn về tâm lý
Đủ lý do tự tử
Ngày 16-9, anh Hồ Văn Nhớ, ngụ xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, đã treo cổ tự tử vì vợ sinh con gái thứ 3. Được biết, anh Nhớ là con trưởng trong gia đình nên áp lực có con trai nối dõi tông đường tạo áp lực rất lớn. Đây được coi là nguyên nhân dẫn tới cái chết đau lòng này.
Ngày 26-11, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình - Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu cô gái tên Trần Thị P. (23 tuổi) đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu Long Biên định nhảy xuống sông tự tử. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết do người yêu bỏ đi sau khi bị P. mắng nên cô nảy ý định... tự tử.
Do bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, ngày 6-12, Hoàng C.Đ (ngụ huyện Đông Anh - Hà Nội) và Trần P.A (ngụ huyện Sóc Sơn - Hà Nội) cũng rủ nhau lên cầu Thăng Long nhảy xuống sông Hồng tự tử... |
Luật sư Lê Thành Kính, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng đăng những bài viết dạy cách tự tử có thể xem là hành vi tuyên truyền văn hóa độc hại, bởi hành động đó có thể gián tiếp tác động đến những người đang trầm cảm, bế tắc trước cuộc sống đi tới tự tử. “Pháp luật hiện hành vẫn chưa thực sự chặt chẽ đối với việc kiểm soát thông tin trên mạng internet và rất cần điều chỉnh”- ông Kính nói.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn khẳng định những “giáo trình” dạy tự tử càng cho thấy một thực trạng giới trẻ đang ngày càng đối mặt với nhiều áp lực, stress... “Nhà trường và gia đình nên chú ý hơn đến tâm sinh lý của các em, đặc biệt lứa tuổi dậy thì”- ông Đoàn nói.
Thống kê cho thấy nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tự tử là do thất tình, sau đó là bị xúc phạm, nhục mạ, buồn và cô đơn. Đôi khi các bạn trẻ tự tử chỉ để... hù dọa bố mẹ nhưng không cấp cứu kịp thời nên gây hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, đối với trẻ từ 10-15 tuổi, phần lớn lý do dẫn tới tự tử là do các em bức xúc với những lời nói, hành động của những người xung quanh. “Những em sống nội tâm và ít nói thì nguy cơ bị tác động mạnh tới tâm lý càng lớn hơn”- ông Đinh Đoàn cho biết: Theo ông, trước khi tự tử, trẻ em thường có những biểu hiện rất dễ nhận biết: bứt rứt, khó chịu, trầm uất hay có những hành vi, cử chỉ, thái độ khác thường.
Ông Đinh Đoàn cho biết xã hội, đặc biệt là công nghệ thông tin, phát triển quá nhanh đã khiến bố mẹ, thầy cô giáo ngày càng không dễ nhận ra những áp lực mà trẻ gặp phải. Những áp lực càng lớn và không được chia sẻ, đồng cảm dễ dẫn tới những hành vi khó kiểm soát.
Bình luận (0)