Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã có lịch sử 130 năm. Trường có diện tích xây dựng, trồng cây xanh gần 40.000 m2. Do nằm ở vị trí trung tâm TP Mỹ Tho nên khuôn viên ngôi trường này trở thành mục tiêu lấn chiếm, xây dựng bất hợp pháp, kể cả việc cơ quan Nhà nước lấy đất nhà trường đem cho thuê vô thời hạn.
Đất của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu bị chiếm dụng để kinh doanh
Gian nan giữ đất
Tồn tại suốt 130 năm, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu luôn nổi tiếng là một ngôi trường có khuôn viên cây xanh lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Nhưng kể từ năm 1980 trở đi, khuôn viên ngôi trường này trở thành mục tiêu chiếm cứ bất hợp pháp của một bộ phận dân cư. Kế đến, một cơ quan của TP Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang cũng “mượn” đất khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu để xây trụ sở làm việc. Nói là “mượn” nhưng nhà trường không hề đứng ra giao dịch, ký kết hợp đồng với các đối tác tạm mượn đất nên đây thực sự là cách chiếm dụng bất hợp pháp.
Đến năm 1992, khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu bị mất gần 4.000 m² đất. Theo Hiệu trưởng Lê Ngọc Trấn, chỉ riêng phần hộ dân lấn chiếm, nhà trường đã mất hàng chục năm đấu tranh thu hồi nhưng vẫn chưa được trọn vẹn. Đòi mãi, đến năm 2004, một số tổ chức, cá nhân đã trả lại nhà trường được khoảng 1.600 m². Phần còn lại trên 2.300 m² do TAND TP Mỹ Tho và Công ty Sách và Thiết bị trường học (STBTH) “mượn” và bị một cá nhân chiếm cứ bất hợp pháp cho đến nay. Phần đất đang bị “mượn”, chiếm dụng bất hợp pháp đều nằm trên đường Hùng Vương, con đường lớn nhất, đẹp nhất của TP Mỹ Tho. Do đây là trục đường chính nên người “mượn”, kẻ chiếm dụng đều ra sức mở rộng kinh doanh. Ngoài những cửa hàng bán sách, trang thiết bị của Công ty STBTH, trong khu vực này còn có tiệm chụp ảnh Thới Lai, nhà sách tư nhân Hạnh Hòa, điểm photocopy...
UBND tỉnh “bật đèn xanh”
Ngay từ năm 2003, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục gởi văn bản lên UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang nhờ can thiệp để các tổ chức, cá nhân giao trả lại phần đất đã “mượn” nhưng không được xem xét giải quyết đến nơi đến chốn. Đã vậy, các bên “mượn”, chiếm cứ bất hợp pháp ngày càng hội đủ cơ sở pháp lý để tồn tại lâu dài. Điển hình, vào ngày 24-3-2003, UBND tỉnh Tiền Giang ra thông báo số 22/TB.UB nhấn mạnh: Về lâu dài, khi TAND TP Mỹ Tho dời về vị trí mới, sẽ bàn giao trụ sở cho Công ty STBTH quản lý, sử dụng. Trước mắt, đồng ý cho thuê một phần diện tích đất tại địa chỉ 20-22 Bis đường Hùng Vương để Công ty STBTH đặt văn phòng làm việc, làm nhà kho và cửa hàng kinh doanh. Phần đất UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý cho thuê được xác định là 1.543 m2. Nhưng ai đứng ra cho thuê và thu tiền thuê đất từ Công ty STBTH thì văn bản này không hề đề cập. Trong khi đó, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu khẳng định nhà trường không hề cho thuê cũng như không thu bất kỳ đồng nào từ Công ty STBTH.
Cũng theo thông báo trên, ngoài diện tích cho thuê, phần còn lại phải giao cho Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu quản lý, sử dụng nhưng UBND tỉnh Tiền Giang không ghi rõ diện tích là bao nhiêu. Vì vậy, cho đến nay Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu chưa nhận lại được phần nằm ngoài diện tích đất mà UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý cho Công ty STBTH thuê. Năm 2004, Công ty STBTH chuyển sang cổ phần, Nhà nước chỉ chiếm 30% vốn, phần còn lại thuộc quyền chi phối của những cổ đông lớn.
Đầu năm 2009, Công ty STBTH có kế hoạch xây dựng tòa cao ốc đồ sộ trên phần đất của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Trước thông tin này, ngày 7-8-2009, một lần nữa, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có văn bản kiến nghị Sở GD-ĐT và các ngành chức năng tỉnh can thiệp sớm giao trả phần đất Công ty STBTH thuê, “mượn” cho nhà trường quản lý, sử dụng. Nhưng cho đến nay, Sở GD-ĐT và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang vẫn chưa có văn bản hồi âm. Đã vậy, vào ngày 8-11-2009, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức buổi lễ ăn mừng sự kiện Công ty STBTH Tiền Giang trở thành thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tại buổi lễ này, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đều có đại diện đến dự, chúc mừng cùng Công ty STBTH. Điều đó cho thấy khó có khả năng Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang ngồi lại với các ngành chức năng tỉnh này để bàn giải pháp giao trả lại phần đất mà Công ty STBTH thuê và “mượn” của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu!
Bình luận (0)