xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ clip sex ở Hải Phòng: Khó thể cảm thông!

Phạm Hồ

(NLĐO)- Dung tục, hư đốn, trụy lạc… là những nhận xét của hàng trăm bạn đọc sau khi nghe lời thanh minh của nhân vật nữ được cho là ở độ tuổi học sinh trong clip sex "kỷ niệm" dài 9 phút quay cảnh làm tình của chính cô với bạn trai bị tung lên mạng

Sau khi clip sex trên bị tung lên mạng, Công an huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng đã xác định được danh tính của nhân vật nữ là P.L.A. (21 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy). Còn nhân vật nam là V.H.N. (21 tuổi, cùng ở huyện Kiến Thụy, hiện là sinh viên của một trường cao đẳng nghề ở Hà Nội).

Mốt... quái dị

Từ nhiều năm qua, với sự tiện lợi của các phương tiện quay phim, chụp ảnh, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại quay lại cảnh ái ân của mình với bạn khác giới. Với nhiều người, đó có thể chỉ là phút giây nông nỗi của tuổi trẻ, nhưng với không ít người khác thì lại xem đây là một thú vui của bản thân. Cũng không loại trừ một bộ phận các bạn trẻ xem việc quay cảnh ái ân với người khác như là “chiến tích” (nhất là các bạn trai).  

Tuy nhiên, dù thế nào thì khi các clip này bị tung lên mạng cũng sẽ có tác động nguy hiểm đến chính người thực hiện nó. Thực tế, thời gian qua đã có rất nhiều xì-căng-đan liên quan đến các clip sex như thế này.
Phê phán thẳng thừng thú vui quái dị này, bạn đọc Tịnh Tâm bày tỏ: “Là học sinh, sinh viên lại làm nên những chuyện động trời khó lòng chấp nhận. Nếu như chàng trai giữ kín đoạn clip thì ai có thể lấy để tung lên mạng được. Bằng tuổi của các em chúng tôi không có hoặc không bạo gan làm như vậy vì như thế là xúc phạm bạn mình, xúc phạm tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong trắng chứ không đậm mùi xác thịt, dung tục như thế này”.
 
 Còn bạn đọcTư Quãng thì nói thẳng: “Nói về khách quan, nhiều lúc cũng có thể bị kẻ khác đánh cắp clip của các cô cậu này khi họ mang điện thoại đi đến tiệm sửa mà quên xóa clip hoặc điện thoại có kết nối internet ai đó cầm tí là có thể rò rỉ cho người khác. Còn về hai "diễn viên" này thì tôi cho rằng đã rất hư đốn. Đây là kiểu học đòi”.

Với lời thanh minh của nhân vật nữ trong clip “quay cảnh ái ân để làm kỷ niệm cho thời yêu nhau”, bạn đọc Thành Luân nhận định: “Vấn đề là em cảm thấy như thế nào sau clip bị tung lên mạng! Tôi thấy em chẳng hề hổ thẹn gì cả mà còn có vẻ rất thản nhiên nữa?”. Bạn đọc Nguyễn Trung Trực phân tích: “Con dao để trong bếp thì là vật có ích cho con người, con dao bị đem đi gây án thì là vật có hại cho con người. Chuyện tình dục của 2 bạn trẻ được ghi lại bằng hình ảnh nếu được giữ an toàn thì là niềm hạnh phúc của riêng các bạn. Nhưng nếu bị phát tán ra ngoài dù các bạn không làm vẫn phải bị kết tội đồng phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Nếu chẳng may một số bạn trẻ quan hệ tình dục bừa bãi rồi ghi lại và cố tình phát tán trên mạng tự hào xem đó là chiến tích thì mọi người nghĩ sao? Mong các nhà làm luật cũng nên xem xét và có hình thức răn đe, trả lại sự bình yên cho xã hội”.
 
img
Chuyện ân ái chỉ nên là việc riêng tư của hai người (ảnh chỉ có tính minh họa)

Bức xúc, bạn đọc Lê Ân cảm thán: “Ô hô!! Kỷ niệm tình yêu ? Có thứ kỷ niệm lãng xẹt đến thế cơ à?”. Đồng quan điểm, bạn đọc Sao Mai cho biết: “Thật là đáng sợ cho lối sống trụy lạc của hai học sinh này. Ngày xưa, khi vợ chồng ân ái còn phải tắt đèn để khỏi thẹn thùng, vậy mà xã hội bây giờ, nhân cách đạo đức xuống cấp trầm trọng như thế này đây”.

Khó lường hậu quả

Hậu quả của việc clip ân ái cá nhân đã rất nhãn tiền và báo chí trong thời gian qua đã nhiều lần cảnh báo. Một diễn viên điện ảnh bị tai tiếng nặng nề vì clip sex với bạn trai bị tung lên mạng; một vũ sư dùng clip quay cảnh ái ân của mình với học viên để “tống tình”; nhiều cô gái bị bị người yêu hoặc chồng ruồng bỏ vì phát hiện clip sex của các cô gái... Nhưng xem ra, nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn gái, vẫn còn nhẹ dạ và thiếu cảnh giác.

Bạn đọc Lãng Tử chia sẻ: “Đôi bạn học này thật cạn nghĩ. Dạo này lộ clip sex triền miên mà sao cả hai không biết sợ? Bây giờ không còn cách nào để cứu vãn danh dự cho L.A và G.Đ được nữa rồi, cha mẹ các em sẽ rất đau khổ vì tai tiếng mà các em đã bôi tro trát trấu vào mặt gia đình mình. Mong các bạn trẻ nữ hãy cảnh giác hơn. "Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm", vì quan hệ tình dục trước hôn nhân mà ghi lại clip thì các bạn sẽ luôn luôn nhận về mình từ thua cho tới thiệt”.
 
Bạn đọc Khánh Ngọc thì phê phán gay gắt: “Biết 2 đứa có lấy nhau hay không mà bạo gan đến thế? Là con trai thì kiểu nào cũng có thể có vợ được, còn em thì sẽ thế nào nhỉ? Tin của em hot quá, sợ sau này thiệt thòi vẫn là em. Chán ngán cho lứa tuổi teen thời nay quá rồi, làm chuyện động trời mà làm như thành tích mới đạt được vậy, sợ quá!”.

Nhiều bạn đọc cho rằng đây là lối sống học đòi theo kiểu phương Tây. Nhưng ở đâu cũng có giới hạn của nó, cách học đòi quá trớn như thế này chính là nguồn cơn của lối sống thác loạn mà không ít bạn trẻ đang tung hê và bị xã hội lên án gay gắt. Bạn đọc tên Tùng nhận xét: “Ảnh hưởng lối sống tự do đã làm mất đi thuần phong mỹ tục của chúng ta. Thật đáng trách! Học ở họ là học cái tốt, biết chọn lọc, chứ sao lại học cái "riêng tư" này, lại còn quay clip làm chi để bị đưa lên mạng chứ! Mua vui cho cư dân mạng với clip "nghèo" này mà không tốn tiền. Thật đáng trách hơn là thông cảm!”.
 
Bạn đọc Thái Thông chua chát bình luật: “Đúng là bôi tro, trát trấu vào mặt bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ cũng phải coi lại mình, con cái được giáo dục đàng hoàng, hiếm khi dám làm như thế. Sống trong một gia đình nề nếp thì trước khi làm gì cũng phải nghĩ trước hậu quả”. 

Kịch bản có dàn dựng

“Con người kể cũng là hay và tự do không biên giới, có chút việc rình rang cũng quay phim rồi phô lên xem chơi. Không nói nhiều nhưng ai cũng biết đây là kịch bản có dàn dựng, các diễn viên nhập vai rất thành thục... Giờ việc đã rồi đổ lỗi cho ai đây? Ngây thơ cụ cũng không thể che được người đời. Phải nói là văn minh bây giờ khó kiểm soát, đạo đức nhân phẩm cứ như là món hàng để đùa giỡn. Nghĩ mà buồn cho một số bạn trẻ" - bạn đọc Dao cạo nhận xét.

“Xem video này là biết ngay có người thứ 3 đứng cầm camera để quay, còn đôi nam nữ là diễn viên. Nếu không có người thứ 3 quay phim thì không thể có hình ảnh zoom ra, zoom vô, quay cận cảnh, xoay hình theo tư thế được. Đây chắc chắn là 1 cảnh quay có dàn dựng” - bạn Nguyễn Duy đánh giá.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo