xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ CSGT chĩa súng, đá vào mặt "quái xế": Trấn áp mạnh nhưng phải đúng luật

Ý Linh

(NLĐO) - Trong bối cảnh đua xe, cướp giật… diễn ra ngày càng manh động, liều lĩnh thì việc trấn áp mạnh tay các loại tội phạm này là hết sức cần thiết. Dù vậy, lực lượng thi hành nhiệm vụ vẫn phải tuân thủ pháp luật và điều lệ ngành

Đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT chĩa súng, đá người vi phạm đã dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội.

Theo thông tin xác minh của Báo Người Lao Động, CSGT xuất hiện trong clip là cán bộ thuộc Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM). Hai đối tượng còn lại là "quái xế" đang tìm đường tẩu thoát khi bị CSGT phát hiện tụ tập đua xe.

Phản cảm

Cụ thể đêm 17-4, trong lúc tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu tìm cách ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trên Quốc lộ 1, khu vực gần với giao lộ đường Vườn Lài (thuộc địa bàn quận 12) thì nhóm đối tượng này rồ ga tháo chạy bạt mạng.

Trong lúc bỏ chạy, 2 thanh niên đi cùng xe máy chạy ngược chiều đã tông trúng 1 xe máy khác đi đúng chiều. Sau va chạm, một CSGT xuất hiện, rút súng chĩa vào mặt 1 thanh niên và tiếp tục chĩa súng, vung chân đạp 1 thanh niên khác. Vụ việc được ghi lại bởi camera an ninh.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc. Dư luận nhận định hành vi tụ tập tổ chức đua xe và tháo chạy bạt mạng khi bị CSGT phát hiện của hai thanh niên trong đoạn clip là đáng lên án. Thể hiện sự coi thường luật pháp và tính mạng của người khác.

Tuy nhiên hành động của cán bộ CSGT xuất hiện trong clip là không chuẩn mực và rất phản cảm. Nhiều người nhìn nhận, dường như cán bộ CSGT trên đã quá "sốt ruột" trong quá trình trấn áp người vi phạm.

Phân tích đoạn clip, bạn đọc Hoa Vinh MT bày tỏ quan điểm: "Khi đối tượng "quái xế" đã ngồi xuống và không có ý định kháng cự (như hình ảnh trong clip), thiết nghĩ CSGT không cần thiết đá thẳng vào mặt đối tượng như vậy, chỉ cần còng tay hoặc trói chân lại để sau đó đưa về đồn xử lý. Mặt khác, với các đối tượng "quái xế" cần thiết phải có các qui định pháp luật nghiêm khắc hơn nhằm răn đe và xử lý".

Vụ CSGT chĩa súng, đá vào mặt quái xế: Trấn áp mạnh nhưng phải đúng luật - Ảnh 1.

Hành động chĩa súng, vung chân đá hai "quái xế" của CSGT (Ảnh cắt từ clip)

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyên Khang chia sẻ: "Dẫu cho họ là quái xế đi nữa thì CSGT cũng không có quyền đánh người ta như thế. Chỉ khi nào họ dùng vũ lực chống lại thì anh mới được dùng vũ lực để khống chế họ. Đằng này họ đã ngồi bệt xuống đất, không có khả năng chống cự mà anh đá vào mặt người ta? Tôi cật lực phản đối cách hành xử của cán bộ CSGT này". Tương tự, bạn Lê Ngọc cũng cho rằng: "Hai thanh niên trong clip vi phạm ra sao chưa rõ nhưng nếu họ không chống cự mà CSGT vẫn chĩa súng, đá vào mặt như vậy là quá phản cảm".

Một bạn đọc khác tên Lệ Hằng gay gắt: "Dù là quái xế, đua xe trái phép hay là gì đi nữa thì công an cũng không thể có hành động như vậy khi dùng tay chân đấm đá người ta trong khi họ không chống cự”.

Thượng tôn pháp luật

Tuy nhiên, số đông ý kiến bày tỏ sự cảm thông với cán bộ CSGT trong đoạn clip. Nhiều người cho rằng hành động chĩa súng và đánh người trên là xuất phát từ sự bức xúc với những đối tượng xem thường luật pháp, reo rắc nỗi khiếp sợ cho người cùng tham gia giao thông.

Bạn đọc Võ Dừa bày tỏ sự đồng tình: "Chạy như điên, xem sinh mạng của người tham gia lưu thông không ra gì, không ai nhìn thấy mà không căm phẫn, anh CSGT rất căm phẫn cho nên đã không giữ được bình tỉnh, điều này tôi hiểu anh".

"Đám côn đồ coi thường tính mạng người khác không phải là đối tượng cần được lên tiếng bảo vệ. Tôi ủng hộ và thấu hiểu hành động của CSGT như vậy. Ai chứng kiến cảnh người vô tội bị bọn côn đồ này gây tai nạn đều khó kìm cảm xúc, CSGT cũng là con người, họ cũng bức xúc lắm" - bạn đọc Nguyễn Minh lên tiếng.

Bạn đọc Thanh để lại nhận định: "Phải có biện pháp như vậy với bọn đua xe để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Nếu được thì làm mạnh hơn càng tốt". "Tôi mà là Bộ trưởng Bộ Công an, tôi còn tặng bằng khen cho anh CSGT này nữa là khác. Giờ bọn choai choai trẻ trâu thậm chí cả người trưởng thành quá xem thường pháp luật và manh động, cần trấn áp mạnh mẽ như vậy mới giảm được" – bạn đọc Thảo viết.

Sự bức xúc của người dân đối với các đối tượng tội phạm là điều dễ hiểu. Trong bối cảnh đua xe, cướp giật… diễn ra ngày càng gia tăng và tính chất ngày càng nguy hiểm, thì việc mạnh tay trấn áp kịp thời các loại tội phạm này là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc, lực lượng thi hành nhiệm vụ vẫn phải tuân thủ pháp luật và điều lệ ngành.

Bạn đọc Bảo L.A nhìn nhận: "Bọn quái xế nói thật, đáng bị như vậy nhưng dù vậy, CSGT cũng không được hành xử như thế".

Bạn đọc Liêm thể hiện quan điểm: "Sự nghiêm minh của luật pháp sẽ đủ sức răn đe xã hội, giáo dục bất kỳ loại tội phạm nào. Cũng vì thế, người thi hành pháp luật phải làm gương, tuân thủ qui định của pháp luật trong khi thi hành công vụ".

"Nương tay với côn đồ là đồng lõa, thế nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh, tinh thần tôn trọng và thực thi đúng pháp luật phải luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn ai hết, những người thực thi pháp luật, trấn áp tội phạm cần phải luôn tỉnh táo, đừng "sốt ruột", cảm tính mà hành động không chuẩn mực, ảnh hưởng đến hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Ủng hộ trấn áp nhưng đừng làm trái quy định pháp luật" – bạn đọc Li Nguyễn nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo