Một trong những nguyên tắc bào chữa cho thân chủ khi không có cơ sở để bào chữa - chính là đưa bị hại lên ghế bị cáo. Cụ thể trong trường hợp này ta có thể bào chữa cho 4 cảnh sát nhận hối lộ của người vi phạm giao thông rằng do ý thức không tốt của người vi phạm luật giao thông, muốn giải quyết nhanh gọn cho qua lỗi của mình nên đã tạo điều kiện cho 4 chiến sĩ công an ăn hối lộ giữa đường!
Và 1 điều nữa tôi cũng thắc mắc là liệu số tiền các chiến sĩ công an này nhận giữa đường như vậy, lẽ nào không một cán bộ lãnh đạo nào hay biết? Trách nhiệm của lãnh đạo ở đâu? Việc xử lý họ quá nhẹ có phải do còn điều gì khuất tất?
Lê Thị Thanh Giang (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre)
Bình luận (0)