xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Mỹ tiết lộ Ukraine "sốc" trước đề nghị của Mỹ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ được cho là yêu cầu Ukraine rút lại nghị quyết lên án chiến dịch quân sự do Nga phát động từ năm 2022.

Tờ Washington Post ngày 23-2 dẫn lời một quan chức và 3 nhà ngoại giao châu Âu cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Ukraine rút lại nghị quyết thường niên nêu trên và thay bằng một tuyên bố “có giọng điệu nhẹ nhàng hơn”.

Báo Mỹ tiết lộ Ukraine "sốc" trước đề nghị của Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Pool

Một trong các nguồn tin của Washington Post tiết lộ Mỹ đã xem xét nghị quyết do Ukraine đề xuất và "yêu cầu thực hiện một số thay đổi”. Sau đó, Washington đề xuất một nghị quyết mới, yêu cầu Kiev rút lại nghị quyết cũ đã được thống nhất với các quốc gia đối tác khác đang có ý định ký kết.

Theo các nguồn tin, đề nghị này khiến Ukraine “bị sốc”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Ukraine không rút lại nghị quyết hiện có.

“Đề xuất của Mỹ rất ngắn và ngôn từ hoàn toàn mới. Nhiều đại diện của các quốc gia khác nói rằng điều này giống như xoa dịu Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn là một lời kêu gọi hòa bình" - nguồn tin của Washington Post cho biết.

Nghị quyết dự kiến được công bố nhân dịp 3 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (24-2-2022 - 24-2-2025).

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington “đã đề xuất một nghị quyết đơn giản, mang tính lịch sử tại Liên Hiệp Quốc”, đồng thời kêu gọi tất cả quốc gia thành viên ủng hộ để vạch ra con đường dẫn đến hòa bình.

“Thông qua việc ủng hộ nghị quyết này, chúng tôi khẳng định cuộc xung đột này thật khủng khiếp. Liên Hiệp Quốc có thể giúp chấm dứt nó và hòa bình là điều có thể thực hiện được. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đây là thời điểm để chấm dứt chiến sự” - tuyên bố nhấn mạnh.

Đề xuất thay thế nghị quyết được Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Ukraine “khơi mào xung đột”. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump đã đảo ngược lời mình, nói rằng Nga là bên phát động chiến dịch quân sự trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo