icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động đoạt 1 giải báo chí Quốc gia, 7 giải báo chí TP HCM

Phan Anh - Thanh Thảo

(NLĐO)- Báo Người Lao Động đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia; 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích Giải Báo chí TP HCM; 1 giải A Giải Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 1 giải B Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết (tỉnh Bình Dương); giải A Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng và giải B Giải báo chí tỉnh Phú Yên...

Chiều 20-6, Hội Nhà báo TP HCM đã thông tin về giải báo chí TP HCM lần thứ 42 năm 2024.

Hội Nhà báo TP HCM cho biết Giải Báo chí TP HCM lần thứ 42 nhận được 271 tác phẩm báo chí từ 18 đơn vị báo chí của thành phố gửi về tham dự ở cả 4 loại hình báo chí.

Hội đồng Giải Báo chí TP HCM đã lựa chọn từ 271 tác phẩm ở vòng sơ khảo để đưa vào chung khảo 150 tác phẩm tiêu biểu của 5 nhóm thể loại báo chí.

Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí thành phố lần thứ 42 đã thẩm định, chấm điểm, cân nhắc và xem xét thấu đáo để quyết định trao 61 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 19 giải Ba và 26 giải Khuyến khích.

Báo Người Lao Động đoạt 7 giải gồm 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Báo Người Lao Động đoạt 1 giải báo chí Quốc gia, 7 giải báo chí TP HCM- Ảnh 1.

Báo Người Lao Động nhận tại lễ trao Giải Báo chí TP HCM lần thứ 41 năm 2023; Ảnh: Hoàng Triều

Cụ thể, Nhóm 1 (Tin, ảnh báo chí), Báo Người Lao Động đoạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích với tác phẩm "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu trong tim nhân dân" của tác giả Lê Vĩnh – Hoàng Triều (giải Ba) và tác phẩm "Ấm áp nghĩa tình TP HCM trên vùng biển đảo Tây Nam" của tác giả Quang Liêm (giải Khuyến khích).

Ở nhóm này, tác phẩm "Chúng tôi là công nhân Vành đai 3" của Báo Pháp luật TP HCM đoạt giải Nhất.

Dịp 21-6 năm nay, phóng viên Hoàng Thị Bích Ngọc của Báo Người Lao Động đoạt giải A Giải Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tác phẩm "Điểm đến của các nhà đầu tư xanh".

Nhóm tác giả Trường Nguyên, Kỳ Nam, Cao Nguyên, Hồng Ánh đoạt Giải A báo chí tỉnh Lâm Đồng với loạt bài điều tra đặc biệt 5 kỳ: "Bất an với 3 dự án thủy điện Đắk R'lấp".

Nhóm tác giả Yên Lan, Hồng Ánh đoạt Giải B báo chí tỉnh Phú Yên với loạt bài: "Món quà vô giá của chàng trai ra đi ở tuổi 22"

Nhóm 2 (Chính luận), Báo Người Lao Động đoạt giải Ba với chuyên đề "Vươn cao từ điểm tựa hòa bình" (số đặc biệt Xuân Giáp Thìn 2024) của tác giải: Đại sứ Phạm Quang Vinh, GS – Nhà sử học Lê Văn Lan, PGS Hà Minh Hồng, TS Nguyễn Thị Hậu, Thanh Thảo, Lê Minh Quốc, Trầm Hương, Trương Điện Thắng, Dương Ngọc.

Ở nhóm này, tác phẩm "Bảo vệ nền tảng của Đảng trên mạng xã hội Tiktok" của Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM đoạt giải Nhất.

Nhóm 3 (Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí), Báo Người Lao Động đoạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích với tác phẩm "Phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" của tác giả: Lê Quang Tỉnh, Lương Anh Vũ, Nguyễn Tiến Đạt, Phan Ngọc Lan Chi, Hải Yến, Mây Trinh, Minh Diễm (giải Ba) và tác phẩm "Đủ kiểu giăng bẫy lừa đảo tài chính" của nhóm tác giả: Thy Thơ, Thái Phương, Lê Tỉnh (giải Khuyến khích).

Ở nhóm này, tác phẩm "Trăm ngàn lượt xe quá tốc độ và bất cập dữ liệu hành trình" của Báo Tuổi Trẻ đoạt giải Nhất.

Nhóm 4 (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh), Báo Người Lao Động đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm "TP HCM không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng" của tác giả: Phạm Phương Thảo, Trường Hoàng, Minh Châu.

Ở nhóm này, tác phẩm "Chạm tay vào quá khứ" của Đài Truyền hình TP HCM đoạt giải Nhất.

Nhóm 5 (Công trình tập thể), Báo Người Lao Động đoạt giải Ba với Công trình Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024.

Ở nhóm này, Chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển của Báo Pháp Luật TP HCM đoạt giải Nhất.

Lễ trao giải báo chí TP HCM lần thứ 42 năm 2024 diễn ra lúc 8 giờ ngày 21-6 tại Đài Truyền hình TP HCM.

Báo Người Lao Động đoạt 1 giải báo chí Quốc gia, 7 giải báo chí TP HCM- Ảnh 2.

Phóng viên Báo Người Lao Động và Đài Truyền hình TP HCM nhận giải tại Giải Báo chí TP HCM lần thứ 41 năm 2023; Ảnh: Hoàng Triều

Ngày mai (21-6), lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII – năm 2023 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết trong số 1.905 tác phẩm gửi về dự giải có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định.

Trong số 165 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải Khuyến khích để trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII.

Báo Người Lao Động có 2 tác phẩm vào chung khảo giải thưởng năm nay, gồm tác phẩm "Hiện thực hóa nghị quyết mới càng sớm càng tốt" của các tác giả: TS Nguyễn Thanh Sơn - NCS Nguyễn Khánh Linh, TS Phạm Đào Thịnh, TS Trương Đức Thuận, Phan Anh (Nguyễn Thị Thừa), Thái Phương (Khuất Thị Thái) và tác phẩm "Bất an với 3 dự án thủy điện Đắk R'lấp" của các tác giả: Nguyễn Hồng Ánh, Trường Nguyên (Lê Nguyễn Trường Giang), Kỳ Nam (Đoàn Quang Đức), Cao Nguyên (Nguyễn Văn Hạnh).

Trong đó, tác phẩm "Hiện thực hóa nghị quyết mới càng sớm càng tốt" đoạt giải B.

Báo Người Lao Động đoạt 1 giải báo chí Quốc gia, 7 giải báo chí TP HCM- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương trao giải A Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương cho tác giả và nhóm tác giả hôm 20-6. Ảnh: Thanh Thảo

Cũng trong ngày 20-6, tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024) và trao giải báo chí Nguyễn Văn Tiết.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định thời gian qua, những người làm báo cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Cụ thể, bằng nhiệt huyết của người làm báo cách mạng, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã thực hiện tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Bình Dương.

Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương.

Báo Người Lao Động đoạt 1 giải báo chí Quốc gia, 7 giải báo chí TP HCM- Ảnh 5.

Bà Trương Thị Bích Hạnh và Nhà báo Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại TP HCM- thành viên ban giám khảo trao giải B Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương cho các tác giả và nhóm tác giả hôm 20-6. Ảnh: Thanh Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, nhấn mạnh những thành quả tích cực mà tỉnh đạt được trên các lĩnh vực có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết Bình Dương sẽ tích cực, chủ động chia sẻ thông tin đến các cơ quan báo chí; cùng đồng hành, nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng mô hình "Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, người dân tham gia"; đồng thời cầu thị lắng nghe và có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí…

Dịp này, Ban tổ chức giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương đã trao giải thưởng cho 62 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 5 tác phẩm đoạt giải A thuộc về Báo Bình Dương và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cùng 8 giải B, 11 giải C, 28 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề.

Trong đó, Báo Người Lao Động đoạt 1 giải B với loạt bài "Điều tra dấu hiệu Công ty Innovation xả thải ra môi trường" và 1 giải khuyến khích với tác phẩm "Khát khao cống hiến" của tác giả Nguyễn Thị Thảo (bút danh Thảo Nguyễn).

Dịp này, tỉnh Bình Dương đã khen thưởng những cá nhân, tập thể đoạt các giải cao ở các giải báo chí quốc gia, khu vực, bộ ngành; Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương cũng đã trao Kỷ niệm chương 15 năm làm báo cho các nhà báo công tác tại Báo Bình Dương và Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương.

Nhiều tác phẩm chất lượng

Hội Nhà báo TP HCM đánh giá các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề của giải năm nay, đó là "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội". Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện những vấn đề của TP HCM trong việc khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM về mọi mặt.

Có thể nhận thấy ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí dự giải chất lượng tốt, có sức lan tỏa trong xã hội, hình thức thể hiện chuyên nghiệp, theo kịp bước phát triển của thời đại công nghệ số.

Mùa giải năm nay có nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, thể hiện sự sắc nét trong cách thể hiện và quan điểm lập trường vững vàng của tác giả. Không hiếm tác phẩm tạo được ấn tượng, có tính định hướng dư luận xã hội rõ ràng, có sức thuyết phục cao trong phản ánh việc triển khai xây dựng một thành phố thông minh, sáng tạo, nhân văn, có chất lượng sống tốt.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo