Chiều 28-4, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 34 (chuyên đề) thông qua chủ trương sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp 3 tỉnh nói trên thành tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Trung Ương, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.
Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với hơn 24.233 km², quy mô dân số gần 3 triệu 873 ngàn người.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, điều hành kỳ họp
Tại kỳ họp lần thứ 34 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bình Thuận cũng thông qua nghị quyết sắp xếp 121 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 44 xã, phường mới và 1 đặc khu mới.
Theo đó, TP Phan Thiết sau sắp xếp sẽ có 6 phường và 1 xã. Các tên gọi mang tính biểu tượng vùng đất, nhận diện như: Bình Thuận, Phan Thiết, Mũi Né…, hay tên gọi của các huyện, thị xã trong tỉnh đều được giữ lại để đặt tên cho các đơn vị hành chính cấp xã.
Ngoài ra, 3 xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh của huyện đảo Phú Quý được thành lập thành đặc khu Phú Quý.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính
Liên quan đến việc lấy ý kiến về chủ trương sắp xếp 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tổng số cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý sắp xếp 3 tỉnh là 327.448 cử tri, chiếm 98,43%.
Có 2.858 cử tri đại diện hộ gia đình không đồng ý phương án sắp xếp này.
Bình luận (0)