xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất an với sạt lở trên đèo Prenn

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Chỉ mới đầu mùa mưa 2024 nhưng đèo Prenn đã xảy ra sạt lở đất đá khiến người dân Đà Lạt và du khách bất an.

Chỉ sau 2 trận mưa đầu mùa vào các ngày 31-3 và 1-4 nhưng tại đèo Prenn đã bị sạt lở đất đá. Vụ sạt lở xảy ra trong trận mưa ngày 1-4, tại vị trí có vách núi cao hơn chục mét nằm bên cạnh đường lưu thông. Tại đây, mặt ngoài đá lởm chởm nằm chênh vênh, có thể lăn rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.

Không riêng ở điểm này, nhiều nơi khác trên đèo còn có vách đá gần như dựng đứng, bên trên là hàng trăm cây thông lớn đang đứng cheo leo bên bờ vách chực chờ ngã đổ.

Gần 1 năm trước khi đèo Prenn đang thi công cũng xảy ra vụ sạt lở làm 2 công nhân tử vong. Trong mùa mưa năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 4 vụ sạt lở lớn làm 9 người tử vong.

Đối với địa hình đồi núi như tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP Đà Lạt nói riêng, tình trạng sạt lở trong mùa mưa luôn là một nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Với đèo Prenn thi công hoàn thành mới vài tháng, nền đất đá, ta-luy, vách núi tại đây chưa thể ổn định. Những vách núi cao hàng chục mét, đất đá lởm chởm phía mặt đường; bên trên, hàng trăm cây thông lớn đứng cheo leo trên đầu người đi xe luôn là một ẩn họa.

Đi qua những vách núi như vậy, nhiều người dân Đà Lạt cho biết luôn có cảm giác rờn rợn khi không biết lúc nào thì cây ngã, đá rơi. "Mới chỉ cơn mưa thứ 2 mà đá đã lở xuống thì ai cũng bất an. Tôi dặn cả nhà tốt nhất không nên chạy qua đèo khi trời mưa để bảo đảm an toàn" - anh Hoàng Minh, người dân có nhà cạnh đèo Prenn, TP Đà Lạt, lo lắng.

Bất an với sạt lở trên đèo Prenn- Ảnh 1.

Phải cưa hạ thông đứng cheo leo trên vách núi đá ở đèo Prenn để tránh ngã đổ

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng nhận định sự cố ngày 1-4 là do một số khu vực địa hình đất đá chưa ổn định nên khi gặp mưa to, gió lớn xảy ra sạt trượt. Các đơn vị chức năng đã căng dây cảnh báo, đi kiểm tra và san gạt một số vị trí ngay trong chiều 1-4 để phòng ngừa sự cố tương tự. Trong sáng 2-4, các đơn vị đã cưa hạ hơn 10 cây thông lớn, có vị trí nằm cheo leo bên vách núi cao để tránh ngã đổ trong thời gian tới.

Bất an với sạt lở trên đèo Prenn- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng cảnh báo sạt lở trên đèo Prenn sau sự cố ngày 1-4

Một cán bộ của ban này cho biết một số đoạn vách núi trên đèo Prenn có địa chất là đá cứng nên trong phương án thi công ban đầu không có kế hoạch xây kè ta-luy chắn đất. Thế nhưng để địa chất những nơi này ổn định cần khoảng 1-2 năm. Các đơn vị chức năng cần tiếp tục theo dõi, đánh giá về địa hình, địa chất để có thể đưa ra giải pháp gia cố ổn định những khu vực này.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo UBND TP Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án phủ xanh lại đèo Prenn. Trong đó trồng các loại cây, hoa vừa mang tính đặc trưng của Đà Lạt vừa không ngã đổ, bảo vệ đất và chống sạt trượt mái ta-luy của cung đèo huyết mạch này.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công tháng 2-2023, tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Tập đoàn Đèo Cả. Dự án được đưa vào lưu thông toàn tuyến trước Tết Giáp Thìn 2024.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo