Sáng 18-7, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Tiền thân là Bệnh viện C, thành lập từ năm 1955, Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện là cơ sở y tế đầu ngành về sản - phụ khoa. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường nội trú, với 14 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 7 trung tâm chuyên sâu và 9 phòng chức năng.
Bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như Autodelfia (sàng lọc trước sinh và sơ sinh), Tandem Mass (sàng lọc rối loạn chuyển hóa)... Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao, góp phần điều trị hiệu quả các ca bệnh phức tạp và hiểm nghèo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
GS-TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện, cho biết với phương châm "Đổi mới từ bên trong, lấy người bệnh làm trung tâm, đi theo bước chân người bệnh", bệnh viện không ngừng đổi mới, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.
"Suốt 7 thập kỷ qua, chúng tôi viết nên hành trình chắp cánh ước mơ cho các bà mẹ, nâng niu sự sống chớm nở bằng trí tuệ và lòng nhân ái. Các thế hệ mai sau sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn ấy vì hạnh phúc của mỗi gia đình"- ông Ánh chia sẻ.
GS Ánh cho biết trong kỷ nguyên chuyển đổi số, bệnh viện đã nhanh chóng hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh. Hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống quản lý bệnh viện thông minh và ứng dụng đặt lịch trực tuyến giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Duy Ánh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới, hiện bệnh viện có 19 đơn vị vệ tinh. Các công nghệ như hội chẩn từ xa, đào tạo trực tuyến được áp dụng rộng rãi, giúp giải quyết hiệu quả các ca bệnh phức tạp và góp phần thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng miền.
Dự kiến, trong quý 3 năm 2025, cơ sở 2 tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội) sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. "Bệnh viện đã khẳng định vị thế là trung tâm đầu ngành, dẫn đầu trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng chuẩn mực chuyên môn cho cả nước"- Thứ trưởng Thuấn nói.
Ông kỳ vọng trong giai đoạn tới, bệnh viện tiếp tục phát triển đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học, nhà giáo và quản trị y tế có tư duy hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững của ngành.

Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện ca mổ bắt con cho sản phụ
Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược với các trung tâm y học hàng đầu thế giới. Đồng thời, phát triển các mô hình dịch vụ chất lượng cao, hướng tới du lịch y tế chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một tập thể và ba cá nhân. Ngoài ra, hai tập thể và hai cá nhân của bệnh viện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, 5 bác sĩ cũng được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
Bình luận (0)