Một phụ nữ 45 tuổi (ở Hà Nội) bị chó nhà cắn vào tay. Con vật nặng khoảng 5-6 kg chết ngay sau đó.
Nghi ngờ chó dại, bệnh nhân lập tức đến cơ sở y tế gần nhà để xử trí và tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, do có tiền sử lupus ban đỏ - bệnh tự miễn gây rối loạn miễn dịch - người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi sát quá trình tiêm, phòng ngừa sốc phản vệ hoặc biến chứng.

Bé gái 5 tuổi bị chó nhà nặng 20 kg cắn vào đầu. Ảnh: Thanh Đặng
Trường hợp khác là bé gái 5 tuổi, bị chó nhà nặng hơn 20 kg tấn công vào đầu. Các bác sĩ đã cấp cứu và khâu khoảng 10 mũi vết thương hở vùng đầu để giảm nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại cho cháu bé.
Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo với chó nhà nuôi, kể cả chó nhỏ, nếu không được tiêm vắc-xin định kỳ, vẫn có thể mang virus dại. Virus dại có thể lây qua vết cắn và tỉ lệ tử vong lên tới 100% nếu bệnh nhân phát cơn dại.
Mùa hè cũng là thời điểm bệnh dại dễ bùng phát, nắng nóng khiến chó dễ kích động. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó mèo; nếu đưa chó ra ngoài, phải đeo rọ mõm.
Không để trẻ nhỏ tiếp xúc gần với chó lớn khi không có người giám sát. Khi bị chó cắn, kể cả chó đã được tiêm phòng, cần đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng đúng phác đồ.
Bình luận (0)