Sáng 24-6, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - đã đến dự và có bài phát biểu tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm thực hiện các công việc thường kỳ mà còn là dấu mốc lịch sử để chuyển giao, sẵn sàng chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới.
Ông Triết cho biết vào ngày 30-6 sẽ diễn ra lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cơ bản đã sẵn sàng.
Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, việc sáp nhập tỉnh không chỉ là sự kiện về sắp xếp tổ chức bộ máy mà quan trọng hơn, đây là cơ hội để phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng lợi thế của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, mở rộng không gian phát triển, tạo bước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Thành phố Đà Nẵng mới được kỳ vọng và định vị là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa xã hội, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics, đặt ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Tuy nhiên, ông Triết nhìn nhận rằng quá trình sáp nhập chắc chắn sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới, nhất là về công tác tổ chức, bố trí cán bộ, phân bổ nguồn lực, chênh lệch phát triển, ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa của từng địa phương…
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ, đôn đốc UBND và các cơ quan liên quan triển khai công việc chuẩn bị cho sáp nhập, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.
Trong đó, công tác nhân sự cấp xã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ mới của đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập.
Ông Lương Nguyễn Mình Triết cho rằng việc bố trí cán bộ lãnh đạo cấp xã tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn có hạn chế; có trường hợp bố trí theo nguyện vọng của cán bộ là chính chứ không phải là theo yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cấp xã mới.
Ông Triết cho biết đã chỉ đạo rà soát lại, không để xảy ra tình trạng cán bộ "xin ở gần nhà", rồi xin ở lại nơi thuận tiện, dẫn đến việc phân bố cán bộ không đồng đều, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...
Bình luận (0)