xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Thành ủy TP HCM nêu nguyên nhân phân cấp, ủy quyền chưa tối đa

PHAN ANH

(NLĐO)- Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, Nghị quyết 98 là một trong những nghị quyết phát huy được hiệu quả nhanh nhất, triển khai nhiều cơ chế nhất

Sáng 10-8, tại TP HCM, Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo thành phố về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn sự có mặt của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương để giải quyết những vấn đề mà TP HCM đang rất cần, nhất là thời điểm hoàn thành các chỉ tiêu của năm.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết 98, Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận thành phố và nhiều bộ, ngành Trung ương đã có sự chủ động hơn, linh hoạt hơn, trách nhiệm cao hơn trong triển khai.

Bí thư Thành ủy TP HCM nêu nguyên nhân phân cấp, ủy quyền chưa tối đa- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị; Ảnh: Nguyễn Phan

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách vượt trội đã được ban hành; một số cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống; một số cơ chế, chính sách đang được phát huy. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, Nghị quyết 98 là một trong những nghị quyết phát huy được hiệu quả nhanh nhất, triển khai nhiều cơ chế nhất.

Ngoài ra, một số tổ chức trong bộ máy và những chính sách kèm theo đã được hình thành, bước đầu ổn định và phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng nhìn nhận việc triển khai Nghị quyết 98 vẫn còn những hạn chế. Đầu tiên phải kể đến là phân công, phân cấp, ủy quyền.

"Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói là phân cấp, ủy quyền tối đa. Đó là mong muốn của không chỉ của chúng ta mà từ Bộ Chính trị, từ Quốc hội nhưng thực tế còn khá nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ, cần tiếp tục thực hiện như thế nào cho đúng"- ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM nêu nguyên nhân phân cấp, ủy quyền chưa tối đa- Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị; Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bí thư Thành ủy, cơ chế Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo là cơ chế mới, cho thấy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt. Thủ tướng vào TP HCM không phải để trực tiếp triển khai Nghị quyết 98 mà nhằm phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, nhu cầu khách quan đòi hỏi tại một địa bàn năng động; từ đó chỉ đạo để bộ, ngành và TP HCM tổ chức thực hiện theo tinh thần Bộ Chính trị giao. Tuy nhiên, cơ chế này chưa phát huy được.

Bí thư Thành ủy TP HCM phân tích: "Thay vì Thủ tướng phát hiện, kết luận và chỉ đạo, các bộ, ngành và TP HCM nhanh chóng hoàn thiện những thủ tục mang tính pháp lý bảo đảm để triển khai, thì chúng ta lẩn quẩn đi tìm, đi đối chiếu với hệ thống pháp luật hiện hành để bảo đảm tính an toàn của một số cơ quan".

Theo lãnh đạo TP HCM, chính chỗ này là nguyên nhân của sự chậm trễ, của sự phân cấp chưa tối đa, của những vấn đề kéo dài.

Do đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị cần nhận thức đúng hơn nữa trong việc phối hợp hành động và phát huy cơ chế Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo với tinh thần "là người đến đây để nhìn rõ hơn, nhận diện rõ hơn nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống mà Bộ Chính trị đã nhìn thấy và ban hành Nghị quyết 31, kèm theo đó là Kết luận 11 khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung".

"Người đứng đầu cao nhất của cơ quan điều hành dám nghĩ, dám làm, dám chỉ đạo nhưng những cơ quan bảo đảm thủ tục để triển khai thực hiện thì chậm"- Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

Mặt khác, cải cách hành chính, chuyển đổi số để tháo gỡ vướng mắc của người dân và doanh nghiệp còn phiền hà; gây trăn trở, lo lắng vì những thủ tục còn chậm - không chỉ thủ tục cho người dân mà ngay trong hệ thống thực thi cũng còn vướng.

Bên cạnh đó, nhân lực phục trách thực thi Nghị quyết 98 ở một số nơi quá tải, chịu nhiều áp lực công việc trước mắt và lâu dài. Một bộ phận thực thi thiếu quan tâm nên trong hành động có nơi, có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng.

Bí thư Thành ủy đề nghị TP HCM và các bộ, ngành tiếp tục tập hợp tất cả vướng mắc, tồn tại, hạn chế đang gặp. Từ đó, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo và sau đó Chính phủ nghiên cứu ban hành một quyết định đủ mạnh nhằm tháo gỡ toàn bộ những việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội.

Song song đó, TP HCM cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ để quyết liệt hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, quán triệt thấu đáo hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 98.

Tinh thần Nghị quyết 98 bắt đầu từ sự chỉ đạo, chủ trương của Bộ Chính trị muốn đất nước phát triển và chọn TP HCM thí điểm. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14 để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Đây cũng là cơ sở để thực hiện và tìm mọi cách để bảo vệ cán bộ dám nghĩ làm làm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo