Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-5, VN-Index đóng cửa trên mốc 1.336 điểm, tăng 3,7 điểm so với phiên trước; HNX Index tăng 2,95 điểm lên 226,17 điểm.
Thanh khoản không bằng phiên cuối tuần nhưng giá trị giao dịch trên sàn HOSE vẫn vượt mốc 20.800 tỉ đồng. Nhà đầu tư giao dịch sôi động, với sự nổi bật của ngành bất động sản khi một loạt nhóm cổ phiếu tăng trần như LDG, SCR, HQC, DIG, PDR, hay nhiều cổ phiếu khác tăng mạnh như CEO, NTL, KDH…
Diễn biến đáng chú ý được nhiều nhà đầu tư quan tâm, liên quan đến các cổ phiếu ngân hàng, công ty vàng liên quan đến kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Cổ phiếu của một số công ty vàng, ngân hàng biến động trái chiều phiên đầu tuần sau kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước
Theo đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã thông báo 6 kết luận thanh tra việc tại 4 công ty vàng gồm công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và 2 ngân hàng là TPBank, Eximbank.
Cổ phiếu của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm mạnh khi kết phiên ở mức 78.200 đồng, mất 5,21% so với phiên trước. Trong phiên, mức thấp nhất được ghi nhận của cổ phiếu công ty vàng duy nhất trên sàn chứng khoán về tới 77.000 đồng trước khi phục hồi trở lại. Khối lượng giao dịch xấp xỉ 3 triệu cổ phiếu, cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.
Cổ phiếu TPB của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đóng cửa giảm 1,13% so với phiên trước, về mức 13.100 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch hơn 21,6 triệu cổ phiếu, tăng vọt so với những ngày trước.
Đáng chú ý, ngược với PNJ và TPB, cổ phiếu EIB lại tăng rồi đóng cửa trong sắc xanh lên 23.300 đồng/cổ phiếu, tăng 2,64% so với phiên trước.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Trong đó, một số vi phạm của các công ty, ngân hàng như vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh…
Cơ quan thanh tra đưa ra một số kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật liên quan đến các thiếu sót, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành.
Bình luận (0)