Theo mô tả của tờ Khaosod, biên giới Thái Lan - Campuchia trở nên im ắng vào thời điểm lệnh ngừng bắn giữa hai nước bắt đầu có hiệu lực, lúc nửa đêm ngày 28-7.
Kể từ đó, các khu vực giao tranh bên phía Thái Lan những ngày gần đây không có cuộc đụng độ nào xảy ra, bao gồm khu vực trạm kiểm soát Sai Takoo (tỉnh Buriram); khu vực đền Ta Muen, đền Ta Kwai, Chong Chom (tỉnh Surin); khu vực Preah Vihear, đền Banteay Torp (tỉnh Sisaket); khu vực Chong Anma, Chong Bok (tỉnh Ubon Ratchathani) và tỉnh Trat - theo Khaosod.

Khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan im ắng sau lệnh ngừng bắn. Ảnh: Khaosod
Cũng theo tờ Khaosod, trong 10 phút cuối cùng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, binh lính Thái Lan và Campuchia giao tranh bằng vũ khí hạng nặng.
Máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã tiến hành các hoạt động phá hủy các vị trí quân sự của Campuchia tại các khu vực như Phu Phi, đền Ta Muen Thom và đền Ta Kwai.
Vào đêm trước cuộc đàm phán, quân đội Thái Lan cho biết các tay súng bắn tỉa Campuchia đã cắm trại tại một trong những ngôi đền đang tranh chấp, và cáo buộc Phnom Penh tăng cường quân đội dọc biên giới và tấn công lãnh thổ Thái Lan bằng tên lửa.
Tuyên bố chung từ Campuchia và Thái Lan, cũng như Malaysia - nước chủ nhà tổ chức đàm phán hòa bình hôm 28-7 cho biết lệnh ngừng bắn là "bước đầu tiên quan trọng hướng tới việc giảm leo thang và khôi phục hòa bình, an ninh".
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức của cơ quan này đã "có mặt tại hiện trường" để dẫn dắt cuộc đàm phán hòa bình. Hiện tại, cả Campuchia lẫn Thái Lan đều đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump để tránh những lời đe dọa áp thuế quan.
Tuyên bố chung cho biết Trung Quốc cũng đã "tham gia tích cực" vào cuộc đàm phán, do Thủ tướng Malaysia và hiện là Chủ tịch ASEAN Anwar Ibrahim chủ trì tại thủ đô hành chính Putrajaya của nước này.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cảm ơn ông Donald Trump vì sự ủng hộ "kiên quyết" của ông. Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết thỏa thuận ngừng bắn cần được hai bên "thực hiện một cách thiện chí".
Rạng sáng 29-7, trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đăng tải lời cảm ơn đến các cá nhân, quốc gia liên quan việc giúp Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới sau 5 ngày xảy ra xung đột.
Ông Hun Sen cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Donald Trump vì "sáng kiến đầy tầm nhìn" của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan.
Theo tờ The Bangkok Post, hơn 138.000 người đã sơ tán khỏi các khu vực biên giới của Thái Lan. Về phía Campuchia, khoảng 140.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Trong bối cảnh giao tranh đang thổi bùng lên tinh thần chủ nghĩa dân tộc, Thái Lan kêu gọi người dân "kiềm chế mọi hình thức bạo lực, dù bằng lời nói hay hành động" đối với người Campuchia đang sinh sống tại nước này.
Bình luận (0)