Trong một đoạn video, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Alex Padilla (bang California) bị các đặc vụ liên bang kéo ra khỏi phòng họp báo và bị còng tay. Ông Padilla trước đó cố gắng đặt câu hỏi với bà Noem.
Bà Noem tới Los Angeles sau nhiều ngày biểu tình phản đối các cuộc đột kích liên bang vào người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
“Chúng tôi sẽ ở lại đây và xây dựng hoạt động của mình cho đến khi đảm bảo giải phóng được TP Los Angeles” - bà Noem tuyên bố.

Ông Padilla bị các đặc vụ liên bang kéo ra khỏi phòng họp báo và bị còng tay. Ảnh: Los Angeles Times
Nhà lãnh đạo Mỹ đã ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến để giải quyết căng thẳng.
Khoảng 700 lính thủy quân lục chiến sẽ có mặt trên đường phố Los Angeles để hỗ trợ tới 4.000 lính Vệ binh Quốc gia nhằm bảo vệ tài sản và các nhân viên liên bang, bao gồm cả các cuộc truy quét người nhập cư.
Biểu tình Los Angeles: Thượng nghị sĩ Dân chủ bị còng tay, kéo ra khỏi họp báo
Động thái này vấp phải sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom và các quan chức khác.
Tổng thống Donlad Trump đã bảo vệ quyết định của mình, lập luận rằng nếu ông không làm vậy thì thành phố sẽ chìm trong biển lửa.
Các cuộc biểu tình cho đến nay hầu hết diễn ra ôn hoà. Một số vụ bạo lực được ghi nhận nhưng chỉ giới hạn ở vài khu phố.
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass kêu gọi các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan dừng các cuộc đột kích.
Trong khi đó, bang California hôm 12-6 đã xin lệnh của tòa án liên bang nhằm ngăn chặn quân đội tuần tra trên đường phố Los Angeles và hạn chế vai trò của họ trong việc bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang. Vụ kiện của bang California cuối cùng nhằm vào mục đích hủy bỏ lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới khu vực của Tổng thống Donald Trump.
Người dân Mỹ đang bị chia rẽ về quyết định triển khai quân đội của Tổng thống Donald Trump. Khoảng 48% đồng ý và 41% phản đối quyết định này trong một cuộc thăm dò.
Bình luận (0)