Tròn một năm sau khi lần đầu lên ngôi vô địch thế giới nội dung đồng đội, ngày 11-3, hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã có mặt tại TP Viersen – Đức để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi số 1 của mình. Đồng hành với hai nhà vô địch còn có HLV Nguyễn Việt Hòa, người đóng góp lặng thầm vào những chiến tích huy hoàng của billiards carom ba băng Việt Nam thời gian qua.

Từ trái qua phải: Quyết Chiến, HLV Nguyễn Việt Hòa và Phương Vinh
Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam ở cùng bảng C với Bỉ, Thụy Điển, Jordan và ở loạt trận mở màn gặp Jordan lúc 20 giờ ngày 13-3, Trần Quyết Chiến sẽ so tài cùng Mashhour Abu Tayeh (hạng 74 thế giới) trong khi Bao Phương Vinh sẽ chạm trán Ahmed Al Ghababsheh (hạng 176).
Ở bảng đấu này, Bỉ không cử lực lượng mạnh nhất đến giải, trong đó đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của hai "huyền thoại sống" Frederic Caudron và Eddy Merckx. Thay vào đó, đại diện cho làng carom Bỉ là Peter Ceulemans và Roland Forthomme, hai cơ thủ đứng ngoài Top 14 thế giới.

Bao Phương Vinh xuất hiện trên poster giải đấu ở Viersen
Thụy Điển nổi lên như là đối trọng xứng tầm của đội Việt Nam khi cử tham dự hai cơ thủ lão làng Torbjorn Blomdahl và Michael Nilsson. Bộ đôi "trăm tuổi" này đã cùng nhau giành được 7 chức vô địch đồng đội thế giới. Chỉ tiếc là Nilsson đã lâu không thi đấu tại các giải cá nhân còn Blomdahl cũng đang đứng ngoài Top 14 thế giới.
Các bảng đấu còn lại tiềm ẩn khá nhiều thách thức, với Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Colombia, Bồ Đào Nha (bảng A), Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mexico (bảng B) và Hà Lan, Tây Ban Nha, Ai Cập, Mỹ (bảng D).
Hai cơ thủ Hàn Quốc gồm Cho Myung-woo (số 2 thế giới) và Heo Jung-han (hạng 11) được đánh giá rất cao bên cạnh hai nhà đương kim vô địch Trần Quyết Chiến (số 3 thế giới) và Bao Phương Vinh (hạng 14).

Bộ huy chương và chiếc cúp lịch sử của billiards carom Việt Nam
Giải Vô địch đồng đội thế giới là sự kiện quan trọng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), được tổ chức lần đầu năm 1981 và diễn ra thường niên tại Viersen từ năm 1990.
Việt Nam tham dự giải năm nay với tư cách đội đương kim vô địch trong khi châu Á được cử thêm 3 suất tham dự, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Jordan.
16 đội tham dự được chia vào 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Lượt trận thứ nhì của đội Việt Nam chưa xác định đối thủ vì còn phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu Thụy Điển - Bỉ.
Bình luận (0)