xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Dương tiên phong thu hút đầu tư xanh

Bài và ảnh: Thanh Thảo

Với sự kiện khánh thành nhà máy vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo của Tập đoàn LEGO, Bình Dương tiếp tục kiên định mục tiêu thu hút vốn FDI

Với sự kiện khánh thành nhà máy vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo của Tập đoàn LEGO, Bình Dương tiếp tục kiên định mục tiêu thu hút vốn FDI theo hướng chất lượng, có chiều sâu và bền vững

Ngày 9-4, Dự án nhà máy của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) tại Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore III (VSIP III), tỉnh Bình Dương chính thức khánh thành. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Hình mẫu sản xuất mới

Ông Niels B. Christiansen, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Lego, cho biết nhà máy có diện tích hơn 44 ha, tổng diện tích xây dựng 150.000 m2, với 5 tòa nhà, bao gồm: Khu văn phòng; trung tâm năng lượng; khu vực ép nhựa và đóng gói; kho hàng tự động; các công trình khác. Tổng vốn đầu tư của nhà máy là 1,36 tỉ USD.

Đây là nhà máy thứ 6 trên toàn cầu và là nhà máy thứ 2 tại châu Á của Tập đoàn Lego, đồng thời cũng là nhà máy thân thiện với môi trường nhất của tập đoàn cho đến nay. "Nhà máy LEGO Việt Nam dự kiến sẽ vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo vào đầu năm 2026" - ông Niels B. Christiansen thông tin.

Theo kế hoạch, sau khi đi vào hoạt động ổn định, nguồn điện chính sử dụng cho sản xuất là năng lượng tái tạo được cung cấp từ cánh đồng pin mặt trời (solar farm) ngay bên cạnh nhà máy.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao cam kết của Lego khi lựa chọn hướng đi sản xuất thân thiện với môi trường và giảm phát thải carbon. "Nhà máy Lego sẽ là động lực mới thúc đẩy chuyển đổi kinh tế từ các ngành truyền thống sang công nghiệp công nghệ cao, xanh và sạch, kiến tạo hệ sinh thái kinh tế bền vững với các ngành hỗ trợ như dịch vụ hậu cần và giáo dục kỹ thuật" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, ở tầm quốc gia, Nhà máy Lego sẽ góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu. Với công suất giai đoạn đầu 30.000 tấn sản phẩm/năm, đây là động lực mới cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời đóng góp vào cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Việt Nam đã đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11-2021. Đây cũng là mục tiêu kiên định của Việt Nam - phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục công cuộc cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và bảo đảm môi trường pháp lý ổn định; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Đan Mạch, trong đó có Tập đoàn Lego nói riêng tiếp tục phát triển lâu dài và bền vững.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, nhà máy của Tập đoàn Lego sẽ là hình mẫu sản xuất mới để cho các doanh nghiệp khác noi theo nhằm thực hiện tốt việc chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, sinh thái và bền vững mà tỉnh Bình Dương nói riêng, Việt Nam nói chung đang nỗ lực thực hiện.

Bình Dương tiên phong thu hút đầu tư xanh- Ảnh 1.

Lãnh đạo Chính phủ, cùng các bộ ngành, địa phương tham quan nhà máy LEGO

Điểm sáng về thu hút FDI

Ông Võ Văn Minh kỳ vọng với kinh nghiệm hơn 30 năm trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương, cùng với chiến lược phát triển thông minh và bền vững, cộng với việc đầu tư và phương án sản xuất kinh doanh rất bài bản, khoa học và tiên tiến của Tập đoàn Lego, hoạt động sản xuất của Nhà máy Lego tại VSIP III sẽ gặp nhiều thuận lợi, có hiệu quả và không ngừng phát triển.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút được gần 700 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Lũy kế đến nay, Bình Dương có 4.459 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 42,5 tỉ USD, đứng thứ hai cả nước (sau TP HCM). Với mục tiêu là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước cùng với chiến lược xây dựng đô thị thông minh, Bình Dương luôn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Bình Dương, thông tin qua khảo sát các doanh nghiệp trong hiệp hội, đơn hàng của năm 2025 dự kiến tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả từ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách, khơi thông thị trường cùng sự linh hoạt của các doanh nghiệp trong việc thích ứng các tiêu chuẩn cao của nhà nhập khẩu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, tỉnh Bình Dương xác định thúc đẩy ngành công nghiệp tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng, trong đó tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...; từng bước hình thành chuỗi ngành công nghiệp sạch, công nghệ đi đôi với bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, thủ phủ công nghiệp đang lên kế hoạch thực hiện chiến lược thu hút đầu tư cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, thời gian tới, Bình Dương tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển, trong đó xác định thu hút vốn FDI theo hướng chất lượng, có chiều sâu và bền vững. Ông Võ Văn Minh khẳng định để tiếp tục là điểm đến của nhà đầu tư, Bình Dương đang nỗ lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, thiết kế lại không gian phát triển, thu hút FDI chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với những mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ mới, tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong năm 2025 và những năm tiếp theo. 

Xây dựng trung tâm năng lượng quy mô lớn

Bên cạnh việc lắp đặt 12.400 tấm pin mặt trời áp mái, Tập đoàn Lego cũng công bố thỏa thuận hợp tác quan trọng với Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để xây dựng một trung tâm năng lượng ngay khu đất lân cận. Trung tâm năng lượng sẽ tích hợp giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin quy mô lớn đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025. Nhu cầu năng lượng tái tạo còn lại sẽ được đáp ứng thông qua các thỏa thuận mua bán điện (PPA).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo