xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp - Ecuador: Chạy đua săn “Chiếc giày vàng”

Anh Dũng

Chỉ cần hòa Ecuador ở lượt trận cuối bảng E, Pháp (6 điểm) sẽ củng cố được ngôi đầu bảng để tránh Argentina (nhiều khả năng đầu bảng F) tại vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, chân sút chủ lực K. Benzema còn muốn nhiều hơn thế khi anh cần ghi thêm được bàn thắng để cùng Neymar, Mueller, Van Persie hay Robben... đua tranh danh hiệu “Chiếc giày vàng” World Cup 2014.

Benzema hiện đã có được 3 bàn thắng, kém Neymar của Brazil 1 bàn. Quyết tâm ghi bàn của chân sút số 1 ở tuyển Pháp được HLV trưởng D. Deschamps ủng hộ dù chắc chắn, ông phải tính đến phương án cho Benzema thi đấu ít hơn để dưỡng chân cho trận đấu quan trọng ở vòng 1/8. Sau Hà Lan, Pháp là đội có hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai vòng bảng cho đến thời điểm này (8 bàn) nên cũng dễ hiểu khi không riêng gì Benzema, những chân sút khác của Pháp như Giroud, Valbuena hay Matuidi đều háo hức muốn nâng số bàn thắng của mình.

 

Enner Valencia (phải) trong buổi tập chuẩn bị cho trận Ecuador gặp Pháp  Ảnh: REUTERS
Enner Valencia (phải) trong buổi tập chuẩn bị cho trận Ecuador gặp Pháp Ảnh: REUTERS

Sau những gì đã thể hiện, CĐV Pháp rất lạc quan về tinh thần đoàn kết, lối chơi đẹp mắt và hiệu quả của “gà trống Gaulois”. Đặc biệt, những quyết định dùng người của HLV Deschamps được báo Pháp ca ngợi bởi không còn cảnh chống đối như ở World Cup 2010 hay Euro 2012. Điển hình như khi Deschamps để Giroud dự bị ở trận gặp Honduras, chân sút của Arsenal không hề tự ái mà vẫn thi đấu hết mình khi được đá chính ở trận gặp Thụy Sĩ sau đó. Tương tự là trường hợp của Paul Pogba, một trong những nhân tố trẻ được chờ đợi nhưng vẫn sẵn sàng ngồi dự bị cho đồng đội.

Khi đội Pháp cùng nhìn về một hướng, Ecuador (3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 0) rõ ràng là đội bị thất thế trong cuộc đua giành chiếc vé còn lại của bảng E với Thụy Sĩ (3 điểm, -2). Với nhiệm vụ phải thắng Pháp, đồng thời mong Honduras (đã bị loại) thắng hoặc hòa Thụy Sĩ, dường như cửa đi tiếp của Ecuador khá mong manh.

Hy vọng của Ecuador dồn hết lên vai Enner Valencia, chân sút đang trong tốp đầu ghi bàn ở World Cup khi cũng có được 3 pha lập công. Cơ hội để Valencia ghi bàn xem ra không nhiều nếu các đồng đội của anh, trong đó có ngôi sao Antonio Valencia đang chơi bóng cho M.U, không cùng tỏa sáng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo