icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Bộ Công Thương liên tục thiếu lãnh đạo bộ

M.Chiến - V.Duẩn - B.H.Thanh

(NLĐO) - Trước khi bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có phát biểu, nêu rõ một số khó khăn, thách thức của ngành công thương trong thời gian qua

Chiều 4-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các nội dung liên quan đến lĩnh vực công thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Bộ Công Thương liên tục thiếu lãnh đạo bộ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại phiên chất vấn chiều 4-6. Ảnh: Quochoi.vn

Trước khi bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có phát biểu, nêu rõ một số khó khăn, thách thức của ngành công thương trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ngành công thương đối mặt với nhiều thách thức lớn như đứt gãy nguồn cung, suy giảm tổng cầu do dịch bệnh, xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn.

Bên cạnh đó, nhiều tồn tại lũy kế của ngành công thương chưa thể giải quyết triệt để. "Đặc biệt, liên tục thiếu thiếu lãnh đạo bộ và nhân lực có kinh nghiệm của ngành"- ông Nguyễn Hồng Diên nêu rõ.

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp các ngành, doanh nghiệp, người dân, ngành công thương đã vượt qua các khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Trong đó, sản xuất công nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch, từng bước phục hồi, có sự bứt phá từ quý III/2023. Thương mại trong nước tăng trưởng khá mạnh, vượt mục tiêu, là trụ đỡ cho nền kinh tế, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Năm 2023, đạt mức xuất siêu 28 tỉ USD.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng trên 16% so với cùng kỳ, thặng dư thương mại đạt trên 8,1 USD.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết phát triển mạnh trong những năm gần đây, với tốc độ từ 20 - 25%/năm, quy mô đạt trên 20 tỉ USD/năm.

Để đảm bảo TMĐT phát triển lành mạnh, thời gian qua Bộ Công Thương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong TMĐT. Bộ Công Thương cũng thiết lập cơ chế tiếp nhận kiến nghị trực tiếp của người tiêu dùng. Dù vậy, vẫn còn các tồn tại, khó khăn, thách thức trong phát triển TMĐT.

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tập trung vào công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn...cũng là nội dung sẽ được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Từ cuối tháng 12-2023 đến nay, Bộ Công Thương chỉ có 2 Thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Phan Thị Thắng. Ở giai đoạn trước, bộ này có 5 Thứ trưởng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo