Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn các giải pháp để không còn xảy ra bạo lực học đường. Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, dù ngành GD-ĐT đã có nhiều giải pháp xử lý bạo lực học đường, song việc bắt nạt trên mạng có diễn biến báo động và là thách thức với ngành.
Bạo lực trên môi trường mạng ảnh hưởng lâu dài cả về thể chất, tinh thần, ngăn cản phát triển con người. "Bộ trưởng có thể cam kết về thời điểm không còn bạo lực trong học đường?"- đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Phạm Thắng
Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn câu hỏi đầy tính nhân văn của đại biểu khi bày tỏ bức xúc về vấn đề trường học vẫn còn bạo lực học đường.
Theo Bộ trưởng, người làm giáo dục hơn ai hết đều đau đáu khi trong trường học vẫn còn tình trạng bạo lực. Mọi người đều mong muốn trường học là nơi hạnh phúc, không còn tình trạng bạo lực dù bất kỳ hình thức nào.
Nhấn mạnh trường học là bộ phận không tách rời của xã hội, Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng bức tường quanh trường học ngày càng mong manh, khoảng cách trong và ngoài nhà trường dần bị xóa nhòa bởi Internet, mạng xã hội...
"Nếu một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa. Trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi"- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời đại biểu.
Với thực trạng hiện nay, ngành GD-ĐT sẽ thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát, giảm thiểu, tạo môi trường học tập tốt hơn. Theo Bộ trưởng, thống kê hiện nay cho thấy 70% học sinh có hành vi bạo lực đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khi bố mẹ ly hôn, các em chứng kiến bạo lực gia đình hoặc bản thân bị bạo lực gia đình.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn ngày 20-6. Ảnh: Phạm Thắng
"Những hoàn cảnh này ảnh hưởng đến tâm lý, thái độ, ứng xử và quan điểm của các em. Phần quan trọng của giáo dục là dạy đạo đức, nhân cách, quyết định thái độ, hành vi ứng xử của học sinh. Phần này nằm chính ở gia đình, sự gương mẫu của người lớn. Trường học chỉ là góc độ kiểm soát ở tâm lý, tăng cường hoạt động giáo dục tích cực để hạn chế học sinh sa vào bạo lực. Chúng tôi sẽ làm tối đa nhiệm vụ này"- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.
Cùng quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường, đại biểu Nàng Xô Vi (đoàn Kon Tum) tiếp tục chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT về nhóm giải pháp cụ thể đối với các trường ở vùng sâu, vùng xa, khi giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, học sinh thiếu kỹ năng tự bảo vệ, trong khi nhà trường còn thiếu đội ngũ chuyên gia tâm lý học đường.
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với những lo lắng của đại biểu về tình trạng bạo lực học đường. Song người đứng đầu Bộ GD-ĐT nhìn nhận bạo lực học đường ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa không phức tạp như các trường học ở khu vực đô thị.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong số các vụ bạo lực học đường xảy ra hiện nay, có khoảng 20-25% xảy ra trên không gian mạng, đây là vấn đề đáng lo ngại khi bạo lực học đường chuyển lên môi trường trực tuyến và có xu hướng gia tăng.
Nhận diện vấn đề này, Bộ trưởng cho biết thời gian tới ngành GD-ĐT sẽ đẩy mạnh các giải pháp để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt chú trọng trên không gian mạng.
Bình luận (0)