Ngày 5-8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) tiếp nhận một trường hợp cấp cứu đặc biệt liên quan đến tai nạn do sử dụng vật thể không chuyên dụng trong hoạt động tình dục.
Dị vật trôi sâu vào trực tràng
Người bệnh là nam thanh niên (23 tuổi, ở TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hậu môn, bí trung đại tiện, bụng chướng, khó chịu. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã tự đưa một vật thể dài khoảng 15 cm vào hậu môn với mục đích tự kích thích. Tuy nhiên, vật này bị trôi sâu vào trong trực tràng và không thể tự lấy ra.

Cán cây lau nhà nằm trong trực tràng nam thanh niên được bác sĩ phẫu thuật lấy ra.
Sau khi thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng, không thể lấy ra bằng các biện pháp thông thường hoặc nội soi. Ê-kíp do BSCKII Đặng Khải Toàn, Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp-Bệnh viện Nhân dân 115, trực tiếp phẫu thuật đã tiến hành gây mê nội khí quản và lấy dị vật thành công qua ngả hậu môn. Sau mổ, người bệnh ổn định và được cho xuất viện.
"Dị vật là một đoạn cán cây lau nhà, không có điểm giữ bên ngoài nên trôi sâu vào hậu môn rất nguy hiểm" – BS Toàn nói.
3 rủi ro “chết người” từ dị vật trong tình dục
TS-BSCKII Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp-Bệnh viện Nhân dân 115, cảnh báo tình trạng sử dụng dị vật không phù hợp, không đảm bảo vệ sinh trong hành vi tình dục có thể dẫn đến những biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Việc tự xử lý tại nhà càng làm tăng nguy cơ tổn thương và nhiễm trùng nặng.
Đặc biệt việc sử dụng các vật thể không chuyên dụng trong sinh hoạt tình dục tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, trong đó phổ biến là tắc ruột, thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu, tổn thương cơ vòng hậu môn hoặc để lại các di chứng lâu dài như rối loạn chức năng kiểm soát đại tiện.
Theo các bác sĩ, không chỉ gây tổn hại thể chất, các tai nạn liên quan đến đồ chơi tình dục còn có thể để lại những ảnh hưởng tâm lý nặng nề như xấu hổ, lo âu, suy giảm chất lượng đời sống tình dục, thậm chí né tránh quan hệ tình cảm lâu dài.
Trong bối cảnh đồ chơi tình dục được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi lựa chọn và sử dụng.
"Chỉ nên sử dụng các sản phẩm chuyên dụng, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn y tế. Tuyệt đối không dùng vật dụng gia đình hoặc đồ tự chế đưa vào cơ thể" - BS Huy nhấn mạnh.
Lưu ý, khi xảy ra sự cố, người sử dụng cần nhanh chóng đến cơ sở y tế thay vì cố gắng tự lấy dị vật ra, vì điều này có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
Bình luận (0)