Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Đây là cuộc hội đàm thứ 3 trong năm nay giữa ông Hà Lập Phong và ông Scott Bessent. Theo AP, các nhà phân tích cho rằng hai bên gần như chắc chắn sẽ đồng ý giữ nguyên mức thuế hiện tại; đồng thời hướng tới chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay với mục tiêu đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Theo sau 2 cuộc đàm phán trước đó, Mỹ hiện áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh đáp lại bằng mức thuế 10%, chưa kể các mức thuế đã được áp dụng từ trước nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump. Theo ông Bessent, Mỹ và Trung Quốc giờ đây có thể chuyển sang thảo luận các vấn đề khác nhằm cân bằng mối quan hệ kinh tế song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hội đàm tại Turnberry (Scotland) hôm 27-7. Ảnh AP
Ngoài ra, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hôm 27-7 đã nhất trí về một khuôn khổ thương mại, theo đó ấn định mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Scotland.
Ông Donald Trump nhận định đây là thỏa thuận tốt cho cả hai bên. Trong khi đó, bà Von der Leyen cho rằng thỏa thuận này sẽ mang lại "sự ổn định và tính dự đoán được" và đây là điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp của EU và Mỹ.
Thỏa thuận trên đạt được không lâu trước khi Mỹ dự kiến áp thuế 30% lên EU từ ngày 1-8. EU đã cảnh báo sẵn sàng đáp trả bằng cách áp thuế lên hàng trăm mặt hàng của Mỹ nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.
Bình luận (0)