Ngày 27-1, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, cho biết đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương duy trì giám sát chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng. Ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các quốc gia để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.
Không chủ quan
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh), cho biết một số đợt dịch tại Ấn Độ từng ghi nhận ca lây nhiễm trong nhân viên y tế, cho thấy nguy cơ lây truyền trong môi trường bệnh viện rất cao nếu chủ quan.
"Điều đáng lo ngại nhất của virus Nipah là tỉ lệ tử vong rất cao. Người bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, sau đó diễn tiến nhanh sang suy hô hấp, viêm não cấp, nguy cơ tử vong lớn" - PGS Phu nhấn mạnh.

Để phòng chống dịch Nipah, phải tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, nhất là người về từ các quốc gia có dịch. Ảnh: HẢI YẾN
PGS Phu phân tích nguy cơ virus Nipah cần được nhìn nhận ở hai khía cạnh. Thứ nhất, nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài thông qua người di chuyển từ các vùng đang có dịch. Thứ hai, Việt Nam nằm trong khu vực châu Á - nơi phân bố các loài dơi ăn quả, ổ chứa tự nhiên của virus. Dù chưa ghi nhận ca bệnh ở người, song về mặt dịch tễ học, cần giám sát nguy cơ virus lưu hành trong quần thể động vật, đặc biệt là dơi và heo - vật chủ trung gian có thể làm tăng nguy cơ lây sang người. "Đây là bệnh lây truyền từ động vật sang người, nên công tác giám sát phải được thực hiện đồng thời trên cả người và động vật. Không chủ quan nhưng cũng không nên quá lo lắng" - PGS Phu nói.
Không có khả năng bùng phát dịch trên diện rộng
Theo các chuyên gia, nguy cơ xâm nhập của virus Nipah là có, song khả năng bùng phát dịch lớn tại Việt Nam không cao. Nếu xuất hiện ca bệnh, nhiều khả năng chỉ ở mức nhỏ lẻ, đơn phát, khó xảy ra tình trạng bùng phát trên diện rộng như một số dịch bệnh trước đây, điển hình như COVID-19.
Để chủ động phòng chống virus Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực đang có dịch nếu không thực sự cần thiết; tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng có dịch. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, cách ly, điều tra dịch tễ và xét nghiệm xác định, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác và khai báo đầy đủ tiền sử dịch tễ.
Về phòng bệnh, PGS-TS Trần Đắc Phu khuyên người dân không tiếp xúc trực tiếp với dơi và các động vật nghi là nguồn lây; không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bị động vật cắn, gặm nhấm; rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn; ăn chín, uống chín, giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang khi cần thiết. Đối với người làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây nghi ngờ. Khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần chủ động khai báo y tế và đến cơ sở y tế sớm.
"Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh Nipah, song không vì thế mà chủ quan. Với hệ thống giám sát dịch bệnh đang được duy trì, sự chủ động của ngành y tế và ý thức phòng bệnh của người dân, Việt Nam có thể kiểm soát tốt nguy cơ, không để xảy ra bùng phát dịch lớn trong cộng đồng" - PGS Phu nhìn nhận.
TP HCM tăng cường giám sát
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 27-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết đã và đang tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch Nipah.
Theo HCDC, công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn TP HCM vẫn được giám sát 24/24 giờ đối với người nhập cảnh, nhằm phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện sốt hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Các trường hợp nghi ngờ sẽ được cách ly, xử trí kịp thời ngay tại cửa khẩu, hạn chế nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
HCDC cũng lưu ý hành khách đi về từ vùng dịch, nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh - như sốt, nhức đầu từ 3 - 14 ngày cùng các dấu hiệu hô hấp (ho, đau họng, khó thở) - cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.
H.Yến
Tỉ lệ tử vong lên đến 40%-75%
Theo Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, virus Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, thuộc họ Paramyxoviridae, chi Henipavirus.
Dơi ăn quả là vật chủ hàng đầu của loại virus này và chúng có thể truyền bệnh cho người hoặc các động vật khác, phổ biến nhất là heo. Loại dơi này có thể được tìm thấy khắp Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương và khu vực Úc.
Virus này lây sang người khi người đó tiếp xúc với động vật mang mầm bệnh hoặc dịch cơ thể của chúng. Khi đã mắc bệnh, người bệnh cũng có thể lây bệnh cho người khác. Vì vậy, những người có nguy cơ cao mắc bệnh do virus Nipah bao gồm: người làm việc với heo bị nhiễm bệnh, nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nipah, người tiếp xúc với thức ăn hoặc đồ uống bị nhiễm bẩn từ động vật mang bệnh, người leo cây ở những nơi dơi bị nhiễm bệnh thường trú ngụ...
Về thời gian ủ bệnh, các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 4 - 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Tuy nhiên, số trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, sau khi tiếp xúc. Những trường hợp này được gọi là nhiễm trùng tiềm ẩn hoặc không hoạt động.
Các triệu chứng phổ biến của bệnh do virus Nipah bao gồm: sốt, đau đầu, ho, đau họng, khó thở, nôn mửa... nên có thể bị nhầm lẫn với nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Khi bệnh trở nặng, bệnh nhân có thể mất phương hướng, buồn ngủ liên tục hoặc lú lẫn, co giật, hôn mê...
Mặc dù hiếm gặp nhưng đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỉ lệ tử vong lên đến 40%-75% và chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị đặc hiệu.
Việc chẩn đoán sớm nhiễm virus Nipah có thể khó khăn do các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu. Tuy nhiên, phát hiện sớm rất quan trọng để cải thiện cơ hội sống sót, ngăn ngừa lây truyền và kiểm soát dịch bệnh.
Anh Thư
Bình luận (0)