Mới đây, tại buổi gặp gỡ các chuyên gia Việt kiều, ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch HĐQT Công ty TMA Solutions, vui vẻ thừa nhận: “công ty chúng tôi chuyên gia công”. Với niềm tự hào ấy, ông Lệ giải thích, gia công đâu phải là xấu, đặc biệt là gia công phần mềm. Ngành công nghệ cao ở nước ta đi sau các nước khác trong khu vực đến hàng chục năm và hiện vẫn hết sức khó khăn khi đuổi theo tốc độ phát triển của các nước khác trên thế giới. Nhờ gia công, kiểm lỗi phần mềm mà các kỹ sư Việt Nam mới có dịp được tận mắt nhìn thấy các phần mềm siêu việt được lập trình, thiết kế như thế nào, chứ bình thường thì không ai cho tiếp cận các sản phẩm công nghệ một cách thoải mái như thế. Do đó, có thể nói rằng chính nhờ gia công mà ngành công nghệ cao của Việt Nam có dịp tiếp cận một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất ngành công nghệ cao của thế giới.
Đó là ở khía cạnh vĩ mô. Còn về mặt vi mô, ông Lệ nhận thấy, ít nhất ông cũng mang về cho hàng trăm nhân viên của mình mức lương trung bình đến 500 USD/tháng và cho những cán bộ, kỹ sư cao cấp với mức lương cực hấp dẫn: 3.000 USD/tháng.
Nhìn nhận những mặt tích cực của gia công, ông Lệ đã biến mặc cảm gia công thành lợi thế kinh doanh và những nhân viên của ông, với mức lương tương đối như thế, có thể (ít ra) không trở thành gánh nặng cho xã hội. Như cách ông Lệ nói: “Tôi không có tham vọng to tát là trở thành một doanh nhân biết cống hiến cho xã hội, mà tôi chỉ nghĩ rằng hãy lo cho nhân viên của mình tươm tất cái đã”.
Bình luận (0)