Các nhà lãnh đạo từ Anh, Đức, Đan Mạch, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Canada, Phần Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Czech và Romania đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh trên. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thư ký NATO và các chủ tịch Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cũng tham dự.
Đài CBS News đưa tin tại hội nghị thượng đỉnh ở Lancaster House, gần Điện Buckingham hôm 2-3, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi châu Âu cần phải tăng cường và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp gỡ Quốc vương Anh Charles tại Norfolk hôm 2-3. Ảnh: EPA
Ông Starmer cam kết cung cấp thêm vũ khí để bảo vệ Ukraine, đồng thời thông báo Anh sẽ tài trợ 1,6 tỉ bảng Anh (2 tỉ USD) để gửi 5.000 tên lửa phòng không cho Kiev.
“Việc kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu vũ khí để củng cố khả năng phòng thủ của chính họ và Ukraine không phải là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã trở thành một đồng minh không đáng tin cậy. Không có hai quốc gia nào liên kết chặt chẽ với nhau như Anh và Mỹ. Nếu xảy ra xung đột ở châu Âu, nó sẽ tràn vào bờ biển của chúng ta” - ông Starmer nói.
Cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Starmer tuyên bố họ đã đồng ý thực hiện kế hoạch ngăn chặn giao tranh và sau đó sẽ gửi kế hoạch này tới Mỹ.
“Tôi không tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng tin tưởng Tổng thống Donald Trump khi ông ấy nói ông ấy muốn hòa bình lâu dài. Đang có các cuộc thảo luận căng thẳng để nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ” - nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh.
Ba yếu tố cần thiết mà ông Starmer liệt kê nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình thành công là: trang bị vũ khí cho Ukraine để đưa họ vào thế mạnh; châu Âu giúp Kiev đảm bảo an ninh và sự hỗ trợ của Mỹ.
Anh, Pháp đề xuất thực thi lệnh ngừng bắn một phần, kéo dài một tháng tại Ukraine để các bên tìm giải pháp hòa bình.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đưa ra phương án thay thế là thực thi lệnh ngừng bắn một phần, kéo dài một tháng, áp dụng trên không, trên biển và hạ tầng năng lượng, không bao gồm giao tranh trên bộ.
Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố có thể cứu vãn mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump nhưng các cuộc đàm phán cần phải tiếp tục theo một hình thức khác.
Các nghị sĩ Nga có ảnh hưởng đã bác bỏ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London hôm 2-3. Họ cho rằng hội nghị này không đưa ra kế hoạch nào để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Điều duy nhất Ukraine có thể tin tưởng là sự cải thiện trong quan hệ Nga - Mỹ. Tổng thống Zelensky không thể không hiểu điều này”.
Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế thuộc Hạ viện Nga Leonid Slutsky bình luận hội nghị thượng đỉnh sẽ không cứu vãn được vị thế của Tổng thống Zelensky.
Bình luận (0)