xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chạy chức

[Infographic] Nhận diện hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chạy chức, chạy quyền

[Infographic] Nhận diện hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chạy chức, chạy quyền

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Rút hồ sơ truy tố vụ án lừa đảo "chạy chức" vụ phó 27 tỉ đồng

Rút hồ sơ truy tố vụ án lừa đảo "chạy chức" vụ phó 27 tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội rút hồ sơ truy tố trong vụ án nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục lừa đảo "chạy chức" vụ phó hơn 27 tỉ đồng.

Nữ đại gia khai đưa 150.000 USD cho 1 cục trưởng để "chạy chức"

Nữ đại gia khai đưa 150.000 USD cho 1 cục trưởng để "chạy chức"

(NLĐO)- Một người phụ nữ đã bị lừa "chạy chức" phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ với chi phí hơn 27 tỉ đồng cùng nhiều tài sản khác.

Phải chống chạy chức, chạy quyền

Phải chống chạy chức, chạy quyền

Trình bày báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội (QH) khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết có 3.526 ý kiến, kiến nghị thông qua các đoàn đại biểu QH và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Hội nghị Trung ương 11: Xử nghiêm để củng cố niềm tin của nhân dân

Hội nghị Trung ương 11: Xử nghiêm để củng cố niềm tin của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, phải xử lý nghiêm minh để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân

Ngăn chặn thao túng, can thiệp công tác cán bộ

Ngăn chặn thao túng, can thiệp công tác cán bộ

Hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ... phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý, cấm giữ lại để xử lý hành chính

Chặn "chạy chọt" trong công tác cán bộ

Chặn "chạy chọt" trong công tác cán bộ

Ban Bí thư vừa có kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Công khai các cán bộ lãnh đạo liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La

Công khai các cán bộ lãnh đạo liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La

(NLĐO)- Cử tri và nhân dân đề nghị sớm xử lý nghiêm và công khai các đối tượng có liên quan đến vi phạm, nhất là những cán bộ lãnh đạo, liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La

Dẹp thói nịnh bợ "sếp"

Dẹp thói nịnh bợ "sếp"

Trong đề án văn hóa công vụ được Thủ tướng phê duyệt vào đầu năm 2019, bên cạnh các quy định về đạo đức công vụ, quan hệ đồng nghiệp, có quy định công chức viên chức không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng.

Dây kinh nghiệm dài bất tận

Dây kinh nghiệm dài bất tận

Dư luận khá bất ngờ trước việc Thanh Hóa chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm với việc giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trước khi về hưu đã bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai quy định.

Cử tri TP HCM nói thẳng cán bộ chưa có "văn hóa từ chức"

Cử tri TP HCM nói thẳng cán bộ chưa có "văn hóa từ chức"

(NLĐO) - Các án kỷ luật chủ yếu là khiển trách, cảnh cáo thì không thể đủ sức răn đe cán bộ trước sự cám dỗ quá lớn của tiền tài, vật chất và quyền lực.

Cứ nói "tôi xin chịu trách nhiệm" rồi huề cả làng!

Cứ nói "tôi xin chịu trách nhiệm" rồi huề cả làng!

Một bộ trưởng được Quốc hội bầu mà qua 2 năm để ngành mình liên tục bị xã hội bức xúc, tác động tích cực không có, thậm chí phát biểu ngây ngô thì bãi chức được chứ!

Kỳ tích U23 Việt Nam được "cập nhật" giờ chót vào Táo quân 2018

Kỳ tích U23 Việt Nam được "cập nhật" giờ chót vào Táo quân 2018

(NLĐO)- Mang những đề tài nổi cộm suốt năm qua lên sân khấu, "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2018" còn khiến khán giả cực kỳ thích thú khi kỳ tích của U23 Việt Nam được "cập nhật" vào giờ chót.

Có nên bỏ tù người chạy chức, chạy quyền?

Có nên bỏ tù người chạy chức, chạy quyền?

"Người ta coi việc chạy chức, chạy quyền, đấu thầu ghế, chức quyền như 1 kênh "đầu tư" thu về lợi nhuận khủng khiếp..

Đặc trị chạy chức - quyền

Đặc trị chạy chức - quyền

Dư luận đang quan tâm đến việc làm thế nào để tạo chuyển biến căn bản, phòng chống nạn "chạy chức, chạy quyền" được nêu ra trong cuộc họp tổng kết năm 2017 của ngành tổ chức, xây dựng Đảng mới đây.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo