xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ trong nửa tháng, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón lượng khách khủng

Vĩnh Kỳ

(NLĐO) – Từ 10-2 đến 25-2 dương lịch, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đã đón một lượng khách rất đông về cúng Bà, và dự kiến cả năm sẽ đón hơn 5,5 triệu lượt khách.

Ngày 2-3, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), cho biết trong nửa đầu tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 (từ 10-2 đến 25-2 dương lịch), Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón hơn 1,1 triệu lượt khách và dự kiến cả năm đón hơn 5,5 triệu lượt khách.

"Những ngày đầu năm Giáp Thìn, du khách đến viếng miếu Bà rất đông, có ngày hơn 122.000 lượt. Dù lượng khách đông nghẹt, nhưng an ninh trong khuôn viên miếu luôn đảm bảo và công tác kiểm đếm lượt khách được chặt chẽ hơn" – ông Phong nhấn mạnh.

Chỉ trong nửa tháng, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón lượng khách khủng- Ảnh 1.

Có ngày, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón hơn 122.000 lượt khách

Cũng theo ông Phong, các tệ nạn bói toán, cướp giật tại những điểm ngoài khuôn viên miếu cũng được kiểm soát. "Nếu như vài năm trước còn lẻ tẻ tình trạng xem bói hay cướp giật tiền của du khách, thì hiện nay vấn nạn này đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Đây cũng là điểm tích cực để du khách yên tâm đến viếng miếu Bà nhiều hơn" – ông Phong khẳng định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Lan Hương (du khách tỉnh Bình Dương) cho hay rất thường xuyên đến viếng miếu Bà vào những dịp đầu năm.

"Mỗi năm, gia đình tôi thường có ít nhất 2 lần đến viếng miếu Bà cầu bình an. Năm nay, tôi thấy du khách đến đây rất đông nhưng nhờ đường xá rộng hơn nên cũng đỡ bị kẹt xe. Việc chèo kéo khách mua nhang đèn hay lộc Bà cũng giảm hẳn" – bà Hương nói.

Chỉ trong nửa tháng, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón lượng khách khủng- Ảnh 3.

Chỉ trong nửa tháng, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón lượng khách khủng- Ảnh 4.

Chỉ trong nửa tháng, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đón lượng khách khủng- Ảnh 5.

Dù lượng khách đến rất đông, nhưng an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên miếu luôn được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc Trần Quốc Tuấn thông tin trong các ngày cao điểm hoặc cuối tuần, địa phương đã huy động hơn 50 dân quân tự vệ và cả lực lượng công an để xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tình trạng mua bán chèo kéo để giúp người dân đi cúng Bà được thuận tiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo