xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca bất diệt

Bài và ảnh: VĂN DUẨN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta

điệnNhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024), sáng 17-4, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân 139 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp sức mình làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 70 năm trước.

Khắc cốt, ghi tâm công lao của các chiến sĩ

Trên vùng đất Điện Biên anh hùng, những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến các tỉnh, thành: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, TP HCM gặp lại nhau, ôn lại những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ và lập nên chiến công hiển hách. Bốn chiến sĩ Điện Biên gồm các ông Trịnh Hữu Cán (92 tuổi), Trần Quang Triệu (89 tuổi), Dương Chí Kỳ (89 tuổi), Trương Sỹ Trì (87 tuổi) từ TP HCM đã cùng nhau trở lại chiến trường mà 70 năm trước, họ sát cánh cùng đồng đội chiến đấu với quân xâm lược. Gặp lại đồng chí, đồng đội, ai nấy rưng rưng nghẹn ngào.

Ông Dương Chí Kỳ cho biết năm 1953, ông cùng các thế hệ thanh niên nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, xếp bút nghiên tình nguyện nhập ngũ vào quân đội. Ông trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ, thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316. "Chúng tôi rất xúc động khi được trở lại Điện Biên Phủ thăm chiến trường xưa, thắp nén tâm nhang viếng các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thăm các bạn từng chiến đấu ở Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam" - ông Kỳ nói.

Người lính già đầu bạc bảo rằng với tinh thần, khí thế của tuổi trẻ, ông cùng các đồng đội đã sống, cống hiến và trưởng thành. Rất nhiều đồng đội của ông ngã xuống, để lại một phần cơ thể trong các cuộc chiến tranh. Vì vậy, ông mong muốn thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, noi gương các anh hùng liệt sĩ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa quê hương, đất nước ngày càng khang trang và giàu đẹp hơn.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - khẳng định Tổ quốc ta, nhân dân ta, muôn đời con cháu chúng ta nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc dâng hiến tuổi thanh xuân của mình "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Sau 70 năm, máu xương của các chiến sĩ đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc, Điện Biên, để hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. "Xin khắc cốt, ghi tâm công lao của các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, xông pha vào trận tuyến" - ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chúng ta mãi mãi tri ân công sức của nhân dân trên mọi miền đất nước với hơn 240.000 người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên với khẩu hiệu "tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng". Quên sao được hơn 30.000 chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch đã vận chuyển hơn 23.000 tấn gạo, 266 tấn muối, gần 2.000 tấn thực phẩm cho chiến trường.

Với lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, các thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến mới làm được những việc phi thường. "Chúng ta không xúc động, nghẹn ngào sao được khi ông Trịnh Đình Bầm ở xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nhà nghèo, không có xe đạp thồ, ông đóng xe cút kít để đi dân công. Còn thiếu một bánh xe, ông đã kính cáo tổ tiên, gỡ bàn thờ hoàn thành chiếc xe cút kít để lên Điện Biên chở hàng hóa phục vụ chiến trường..." - ông Đỗ Văn Chiến nói.

Các chiến sĩ Điện Biên hội ngộ tại cuộc gặp mặt

Các chiến sĩ Điện Biên hội ngộ tại cuộc gặp mặt

Dấu mốc bằng vàng chói lọi

Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các đại biểu, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thủ tướng cho biết cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Thủ tướng nhấn mạnh Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được thể hiện bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài thao lược của Tổng Tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó còn là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; của tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường; của ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn quân, toàn dân ta; là chiến thắng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót..., cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Chúng ta không bao giờ quên hình ảnh nhân dân ta từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền xuôi, từ biển đảo đến đất liền; già, trẻ, gái, trai đều nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, giết giặc lập công. Hay hình ảnh của "binh chủng xe đạp thồ" với hàng ngàn chiếc ngày đêm vận chuyển trên cung đường dài gần 1.500 km, góp sức người, sức của bảo đảm điều kiện tốt nhất cho chiến trường, tiếp thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng cho các lực lượng vũ trang trên tiền tuyến. Chúng ta cũng không bao giờ quên tinh thần hăng hái, phấn khởi của các đoàn dân công lên đường với niềm tin tất thắng; hàng vạn người ngày đêm xẻ núi, bạt rừng, mở hàng ngàn km đường giao thông vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch…

Thủ tướng nêu rõ những năm qua, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và nghĩa tình, trách nhiệm, tri ân sâu sắc, nhân văn.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Thủ tướng bày tỏ lo lắng, trăn trở và cảm thấy có lỗi khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính... vẫn nằm lại trên mảnh đất Tây Bắc lịch sử anh hùng.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn; không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. 

Tri ân chiến sĩ Điện Biên trên cả nước

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng 139 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết đến thời điểm hiện nay, chúng ta chỉ còn được gặp mặt, tặng quà, tri ân 13.836 thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. "Cuộc tri ân này được tổ chức rộng khắp ở hầu hết tỉnh, thành phố để cùng nhau nhắc nhớ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và tuyên truyền, giáo dục truyền thống để mọi thế hệ người Việt Nam tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo