xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Nguyễn Văn Nên: “Khai thác các nguồn lực văn hóa tinh thần để tạo thành sức mạnh nội sinh”

Bài và ảnh: Trường Hoàng

(NLĐO) - TP HCM luôn chú trọng giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc văn hóa các nước trên thế giới phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc

Ngày 16-10, tại TP HCM, Đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 3 - Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương (lĩnh vực văn hóa - xã hội và con người) làm việc với Thành ủy TP HCM.

Dự và chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Những nhân tố tạo nên văn hóa, con người TP HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phạm Đức Hải cho biết văn kiện các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP từ năm 1986 đến nay cho thấy nội dung, phương thức lãnh đạo của Thành ủy TP HCM về xây dựng, phát triển văn hóa và xây dựng con người TP luôn chú trọng giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc văn hóa của các nước trên thế giới phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; phát triển nhưng luôn giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ giá trị văn hóa gia đình và các chuẩn mực con người Việt Nam. 

Chính những nhân tố đó đã tạo nên văn hóa, con người TP "Đoàn kết, dũng cảm, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, dám đi đầu, chấp nhận thử thách". Từ đó, góp phần tạo động lực cho sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của TP HCM, là địa phương đi đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà mong muốn cùng TP làm rõ hơn nội dung, yêu cầu đợt tổng kết lần này. Theo đó, từ thực tiễn đổi mới với các vấn đề như: xã hội, văn hóa, giáo dục, phát triển con người… để làm tăng thêm, đầu tư thêm chất lượng trong báo cáo.

Những nhân tố tạo nên văn hóa, con người TP HCM - Ảnh 2.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Theo Phó Thủ tướng, báo cáo của TP HCM đã bám sát hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên, ông Trần Hồng Hà băn khoăn là cách thức thực hiện như thế nào để việc tổng kết được tốt hơn.

Ông Trần Hồng Hà cũng cho rằng vấn đề văn hóa cũng đã được xác định rất rõ trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh văn hóa có vấn đề môi trường. Ngoài ra, vấn đề lý luận, tư duy trong phát triển xã hội là hết sức quan trọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận xét trong báo cáo và phát biểu của các đại biểu đã làm rõ thêm về sự phát triển nhận thức của Đảng bộ TP, văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay, đặc biệt là trong 10 năm gần đây. Các ý kiến đã đánh giá thực trạng về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người trên địa bàn TP cũng như dự báo bối cảnh mới, phương hướng, mục tiêu, quan điểm, tầm nhìn đến 2030 và 40 năm. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá các kiến nghị và đề xuất nhằm phát triển văn hóa xã hội của con người TP cũng như là của đất nước. "Các ý kiến cơ bản là đã góp phần làm rõ thêm nhận thức của Đảng bộ TP, phát triển văn hóa xã hội, xây dựng con người Việt Nam" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần tiếp tục quán triệt và cùng nhau suy nghĩ, tìm tòi, đề xuất hiến kế những giải pháp mang tính đột phá, làm sáng tỏ và tính sáng tạo cao để phát triển văn hóa xã hội, xây dựng con người TP HCM nói riêng và của cả nước nói chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn ngoài việc tổng kết, các đại biểu còn nghiên cứu để tìm ra những giá trị, hệ giá trị suốt chặng đường Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, con người với mục tiêu phát triển văn hóa xã hội đồng bộ như phát triển kinh tế; luôn bám sát định hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thích ứng với bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Nên thành tựu trong 40 năm qua không thể kể hết nhưng nổi bật lên đó là lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường, an ninh xã hội.

"Chúng ta phải tiếp nối, giữ gìn và phát huy; tiếp tục khai thác mạnh mẽ các nguồn lực văn hóa tinh thần để tạo thành sức mạnh nội sinh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - ông Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo