xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm

SỸ ĐÔNG - TRƯỜNG HOÀNG - HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm người dân ở khu tái định cư và tạm cư liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đúng 10 giờ 30 phút ngày 16-7, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm các hộ dân ở khu tạm cư phường An Phú (quận 2).

Nơi đây, nhiều người dân đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình đến người đứng đầu TP nhằm giải quyết những bức xúc trong thời gian qua. Đó là các vấn đề mấu chốt như ranh quy hoạch, quyết định thu hồi đất và kinh phí bồi thường.

Bí thư Thành ủy TP HCM vào thăm căn hộ của bà Nguyễn Thị Thu Vân (3.15 lô C, D chung cư 17,3 ha, phường Bình Khánh), một trong những hộ ở khu tạm cư An Phú vừa đồng ý dời lên, sau khi được ông động viên hồi tháng trước.

"Sống ở đây thỏa mái hơn khi ở tạm cư, mát mẻ, sạch sẽ và an ninh hơn. Tuy nhiên, công việc làm thì vất vả hơn trước. Trước kia bán cà phê, nay cũng bán nhưng rất ít khách. Theo nhà nước, nhà tôi không đủ điều kiện tái định cư nên đã cho gia đình tôi tạm cư. Chỉ sau buổi tiếp xúc cử tri của bí thư và được ông động viên, gia đình tôi mới được lên sống ở khu tái định cư. Mong nhà nước tạo điều kiện cho người dân an cư, lập nghiệp" - bà Vân nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm các hộ dân ở khu tạm cư phường An Phú

Về cuộc sống ở khu tạm cư, người dân cho biết chất lượng sống rất thấp và không kiếm được việc làm.

Theo quan sát, khu tạm cư có 5 dãy nhà tạm với kết cấu khung sắt lắp ghép và xây gạch ngăn cách giữa các phòng, phía trên lợp mái tôn. Phía trước nhà, các hộ dân dùng vải bạt che nắng che mưa nhưng sau nhiều năm thì vải bị mục, rách tả tơi. Nhiều căn nhà được sơn dòng chữ "Phòng trống" là những căn mà chủ nhà đã chuyển đến chung cư tái định cư.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Khu tạm cư có 5 dãy nhà từng là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân thuộc diện thu hồi đất ở quận 2

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 4.

Người dân tận dụng những tấm vải bạt phế liệu để che nắng che mưa trước hiên nhà

Bà Nguyễn Thị Minh (ngụ khu A3) cho biết đã chuyển về đây sinh sống được 4 năm để nhường đất cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT). Điều mà bà Minh quan tâm nhất đó là việc làm bởi khi chuyển về đây thì mọi thứ phải làm lại từ đầu. Việc buôn bán, kinh doanh đã có những hộ đến trước mở ra bày bán, những người đến sau chỉ có nơi ở. Chồng bà Minh phải chạy xe ôm nhưng thu nhập cũng rất bấp bênh. Về phần mình, bà Minh cho biết có phần may mắn khi được một trường tư nhân nhận làm tạp vụ nên thu nhập tạm ổn định.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 5.

Bên trong nhà khá chật chội

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 6.

Công việc của người dân vẫn chủ yếu là làm thuê, làm công nhân hoặc bán hàng rong

Dù nhiều người đã chuyển lên chung cư để tiếp tục "ở tạm" nhưng vẫn còn nhiều người bám trụ lại khu này để chờ chính quyền giải quyết thỏa đáng. Người dân cho biết khá nóng về mùa hè do nhà chật, mỗi căn có diện tích khoảng 24 m2. Với những gia đình có 2 người con thì việc sắp xếp chỗ ở khá bất tiện nên nhiều hộ phải thuê thêm nhà ở bên ngoài.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 7.

Các vật dụng trong khu tạm cư được tối giản hết sức để còn chỗ ngủ và lối đi lại

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 8.

Nhiều người ở khu tạm cư không muốn lên chung cư ở vì phải đóng nhiều khoản phí như vệ sinh, thang máy, giữ xe trong khi thu nhập lại rất thấp

Trong căn nhà nóng hầm hập, bà Nguyễn Thị Thảo (dãy A2) cho biết bà chưa chuyển lên chung cư vì không phù hợp với nghề lượm ve chai của bà. Nhà đã nhỏ mà lại có thêm nhiều bao ve chai càng khiến cho căn nhà trở nên ngột ngạt.

Bà Thảo nói rằng nếu chuyển bà lên chung cư thì phải sắp xếp cho bà một ki-ốt để tiếp tục nghề lượm ve chai, còn không thì bố trí cho bà một nền đất.

Trong chuyến thăm hỏi này, ngoài việc thăm khu tạm cư, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân còn đến thăm người dân Thủ Thiêm ở khu tái định cư. Đây là những hộ mà hôm tiếp xúc cử tri quận 2 vừa qua, ông Nhân đề nghị lên ở chung cư trong thời gian chờ giải quyết những thắc mắc, khiếu nại từ những năm qua.

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 10.
Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 11.

Người dân quận 2 đến sớm đề chờ gặp Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 12.


Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 13.

Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng trao đổi với các hộ dân

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm hộ chị Nguyễn Thị Thu Vân

Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 15.
Bí thư Thành ủy TP HCM thăm hỏi người dân Thủ Thiêm - Ảnh 16.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm khu tái định cư An Khánh (Ảnh: H.Triều)


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo