xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch HĐND TP HCM thăm, tặng quà cho các lực lượng

Phan Anh - Quốc Thắng

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã đến thăm, tặng quà cho sinh viên Lào tại TP HCM; Trung tâm Y tế quận 3; lực lượng phòng, chống dịch ở khu phố 3, phường 4, quận 3.

Ngày 15-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã đến thăm, tặng quà và động viên các sinh viên Lào đang học tập và ở tại Khu ký túc xá sinh viên Lào tại TP HCM.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Lệ đã gửi lời thăm hỏi, động viên sinh viên Lào tiếp tục giữ gìn sức khỏe, cùng TP HCM thực hiện tốt Chỉ thị 16, để TP HCM sớm trở lại trạng thái bình thường mới và các em sớm được đến trường học tập.

Phó Giám đốc Ký túc xã sinh viên Lào tại TP HCM Huỳnh Thanh Nhã cho biết hiện ký túc xá có 131 sinh viên Lào. Thời gian qua có 20 sinh viên bị nhiễm, nghi nhiễm. Đến giờ các em đều đã được điều trị khỏi bệnh.

Ông Huỳnh Thanh Nhã gửi lời cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo quận 3 đã động viên, thăm hỏi và tặng quà cho sinh viên Lào đang ở tại Ký túc xá.

Chủ tịch HĐND TP HCM thăm, tặng quà cho các lực lượng - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi sinh viên Lào

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã đến thăm, động viên và tặng quà cho Trung tâm Y tế quận 3.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP HCM đã gửi lời thăm hỏi lực lượng y tế và gửi tặng phần quà là thuốc để hỗ trợ cho lực lượng y tế điều trị cho bệnh nhân F0 ở tại địa phương. 

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng gửi lời chúc đến y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chúc quận 3 sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Dịp này, HĐND TP HCM khóa X đã trao tặng 200.000 đồ bảo hộ, khẩu trang, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch cơ sở tại Quận 3.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đến thăm, tặng quà và động viên lực lượng phòng chống dịch tại Khu phố 3, phường 4, quận 3. Đây là Khu phố đã có nhiều nỗ lực để trở thành "vùng xanh" như hiện nay. 

Để có được kết quả này, Khu phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của toàn thể chính quyền, người dân, đã cố gắng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16. Hơn 1 tháng nỗ lực, khu phố đã trở lại trạng thái bình thường mới.

Bà Nguyễn Thị Lệ mong khu phố tiếp tục gìn giữ, cố gắng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân đồng lòng giữ vững khu phố là "vùng xanh" - vùng an toàn không có dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo