xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước bổ nhiệm tân Phó Chánh án TAND Tối cao

B,T.Ngọc (Theo Cổng TTĐT TAND Tối cao)

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Du, 55 tuổi, tiến sĩ luật học, đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm làm tân Phó Chánh án TAND Tối cao ngày 8-6.

Ngày 8-6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Du, Thẩm phán TAND Tối cao, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Chủ tịch nước bổ nhiệm tân Phó Chánh án TAND Tối cao - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du

Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Văn Du, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định trong bộ máy nhà nước ta, hệ thống TAND có vị trí hết sức quan trọng, được Hiến pháp ghi nhận.

Giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Du, Chủ tịch nước yêu cầu tân Phó Chánh án TAND Tối cao cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người thẩm phán, của lãnh đạo TAND Tối cao. Ông Nguyễn Văn Du phải thể hiện được vị trí, vai trò, bản lĩnh chính trị, phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không thiên lệch, hết mực công tâm, không vì lợi ích riêng tư để có những phán quyết thấu tình đạt lý. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Du phải nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo TAND Tối cao xây dựng TAND các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; đề cao tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp của người thẩm phán trong lòng nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Du bày tỏ quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để cùng tập thể lãnh đạo TAND Tối cao phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng TAND các cấp trong sạch, liêm chính; lấy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý làm thước đo để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực đóng góp xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Văn Du sinh 1963, quê quán tại tỉnh Bắc Ninh; là tiến sĩ luật học.

Ông Nguyễn Văn Du từng là Chánh toà Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Năm 2014, ông là Chánh tòa Tòa lao động TAND Tối cao. Từ tháng 11-2016, ông được bổ nhiệm làm trợ lý của ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao. Tháng 6-2018, được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND Tối cao.

Hiện TAND Tối cao có Chánh án Nguyễn Hòa Bình và 6 phó chánh án là các ông, bà: Lê Hồng Quang (Hoàng Kỳ), Nguyễn Văn Thuân, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Trí Tuệ và Nguyễn Văn Du.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo