xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay xây dựng TP HCM phát triển

Bài và ảnh: Trường Hoàng

(NLĐO) - Qua 48 năm, từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo...

Ngày 25-4, Thành ủy TP HCM tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023).

Dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TP HCM.

Chung tay xây dựng TP HCM phát triển - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, cho biết kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc. Từ đó, tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, phát huy tinh thần và hào khí của đại thắng mùa Xuân 1975 để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống. Qua đó, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng TP HCM phát triển thành trung tâm lớn về mọi mặt, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chung tay xây dựng TP HCM phát triển - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, phát biểu tại buổi họp mặt

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn TP HCM Phan Thị Thanh Phương hứa sẽ quyết tâm phát huy các giá trị tinh thần của đại thắng mùa xuân 1975 và làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ của mình. Trước hết là nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, "khắc phục bệnh sợ trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên làm cho mỗi thanh niên hun đúc tinh thần yêu đất nước, yêu thành phố, tinh thần dấn thân vì sự nghiệp cách mạng dân tộc, vì sự phát triển của TP HCM thân yêu" .

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho hay qua 48 năm từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng. Từ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều thử thách, chung tay xây dựng và phát triển thành phố đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chung tay xây dựng TP HCM phát triển - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu

Theo ông Nguyễn Văn Nên bước vào năm 2023, dù đã có dự báo trước, song những diễn biến quá phức tạp, khó lường của kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp và sâu sắc đến sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung và TP HCM nói riêng. Điều này làm cho một số nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu của kinh tế xã hội quý I đạt thấp, đầu tư xây dựng hạ tầng và tiến độ triển khai giải ngân các dự án đầu tư công chậm… 

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP chủ động chuẩn bị mọi kế hoạch, phương án phòng, chống đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua nghị quyết thay thế cho Nghị quyết số 54 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM tại kỳ họp tháng 5-2023 của Quốc hội tới đây. Đồng thời chuẩn bị các đề án, kế hoạch, chính sách để trình HĐND TP ban hành, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua…

Chung tay xây dựng TP HCM phát triển - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, trung và dài hạn, ông Nguyễn Văn Nên nói TP sẽ tập trung triển khai 3 chương trình hành động lớn đó là thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đông Nam Bộ và Nghị quyết về phát triển TP HCM giai đoạn 2030-2045.... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo