xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký 6 bản ghi nhớ hợp tác

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 6-10, "Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II - Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu: Thực chất - Hiệu quả - Bền vững" đã diễn ra tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Tại phiên toàn thể, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai, các địa phương của Việt Nam và các tỉnh trong khu vực Kyushu đã trình bày, thảo luận về tiềm năng, thế mạnh và mong muốn hợp tác của địa phương mình.

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký 6 bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và Nhật Bản tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Các đại biểu đã nghe tham luận của ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Hà Quang Trung, Bí thư Thành ủy TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

Về phía Nhật Bản có các phát biểu của đại diện bộ phận thúc đẩy doanh nghiệp tỉnh Fukuoka, Ban chính sách chiến lược du lịch quốc tế tỉnh Kumamoto, Ban văn hoá du lịch quốc tế tỉnh Nagasaki, Ban chính sách Nông nghiệp Thuỷ sản kế hoạch chính sách nông nghiệp tỉnh Miyazaki, và Ban xúc tiến công nghiệp, lao động và du lịch tỉnh Oita. Trường Nhật ngữ GAG, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, có bài giới thiệu tại Diễn đàn.

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký 6 bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng điều hành phiên toàn thể

Tham luận của các đại biểu đã nêu bật tiềm năng và dư địa hợp tác to lớn của Việt Nam và khu vực Kyushu, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung cho nhau như nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, du lịch, chuyển giao công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp, điện tử và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Các đại biểu bày tỏ tin tưởng những tiềm năng này sẽ được hiện thực hóa một cách mạnh mẽ, trong bối cảnh Nhật Bản có chính sách dịch chuyển chuỗi cung ứng đến khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và khu vực Kyushu được Chính phủ Nhật Bản lựa chọn làm trọng điểm, tạo động lực lan tỏa để phục hồi kinh tế Nhật Bản sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ hữu cơ, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế thì hợp tác với Kyushu, nơi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có tiềm năng hợp tác lớn.

Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, các doanh nghiệp, hiệp hội của Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và Nhật Bản đã tiến hành ký kết 6 Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực xuất khẩu và phân phối nông sản, thực phẩm và sản phẩm từ gỗ, du lịch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp xã hội.

Tiếp đó, tại các phiên thảo luận nhóm theo chuyên đề, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, các hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài có chung quan tâm đã gặp gỡ, trao đổi, kết nối hợp tác.

Tối cùng ngày, tại chương trình Gala Dinner chào mừng thành công của Diễn đàn , Ban Tổ chức cũng đã tiến hành tổng kết "Giải Golf hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2023", được tổ chức vào ngày 5-10, và trao tặng quà quyên góp ủng hộ trẻ em khuyết tật tỉnh Fukuoka. Ngày 7-10, các đoàn đại biểu địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam tiếp tục chương trình đi thăm và làm việc với các đối tác tại khu vực Kyushu.

Đường bay Hà Nội - Fukuoka năng động bậc nhất khu vực

Cùng ngày 6-10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp, làm việc với Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro.

tiep (1)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro

Thời gian qua, hợp tác, giao lưu giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản nói chung, Kyushu nói riêng phát triển rất mạnh mẽ. Các địa phương hai bên đã ký kết nhiều văn kiện về thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp sinh thái, môi trường. Hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân với vùng Kyushu ngày càng phát triển.

Đường bay thẳng kết nối Hà Nội - Fukuoka là một trong những đường bay năng động nhất tại khu vực. Tháng 3-2023, Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá Kyushu đầu tiên ở Châu Á đặt tại Hà Nội đã được khai trương nhân chuyến thăm Việt Nam của Ông Yutaka Aso, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Kinh tế Kyushu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo