xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Toàn quyền Úc Peter Cosgrove ngày 24-5 đã có một ngày bận rộn với dày đặc hoạt động tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 24-5, Toàn quyền Úc Peter Cosgrove đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn quyền Úc, ngài Peter Cosgrove và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức sáng 24-5

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Peter Cosgrove lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Toàn quyền Úc; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng (1998-2018); tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Úc.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại đạt được nhiều kết quả tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 6,5 tỉ USD; đầu tư của Úc vào Việt Nam ở mức khá, với hơn 400 dự án và 1,8 tỉ USD vốn đầu tư, đứng 19/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn quyền Úc bắt tay Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Định hướng quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như đối tác kinh tế, đối tác nông nghiệp, đối tác đổi mới sáng tạo... Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa để làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác trụ cột như an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, viện trợ phát triển...; làm đòn bẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, đối với Việt Nam là các sản phẩm nông - thủy sản; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp 2 nước tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Úc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch… Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định Úc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Úc tiếp tục dành ưu tiên trong hỗ trợ ODA cho Việt Nam; khẳng định các dự án phát triển của Úc đang được triển khai hiệu quả ở Việt Nam. Đặc biệt, sau cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do Chính phủ Úc tài trợ đã được hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được khánh thành vào ngày 27-5-2018, trở thành một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường trong vấn đề biển Đông; và hợp tác chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cùng ngày 24-5, tại cuộc hội kiến với Toàn quyền Peter Cosgrove ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực hoàn tất Chương trình Hành động 2016-2019, xúc tiến triển khai các nội hàm đã thống nhất trong "Tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam-Úc"…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, số học sinh, sinh viên Việt Nam sang Úc du học đang ngày càng tăng, hiện đạt gần 30.000 người; trong khi đó, Việt Nam đã đón gần 1.000 công dân Úc sang Việt Nam giao lưu, thực tập theo kế hoạch Colombo mới. Toàn quyền Peter Cosgrove bày tỏ ấn tượng với số lượng khách du lịch hai chiều giữa hai nước, đặc biệt khách du lịch Úc sang Việt Nam đã đạt gần 400.000 lượt năm 2017, tăng mạnh so với năm 2016.

Nhân dịp này, chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam tại Úc có cuộc sống tốt, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước.

Một số hình ảnh do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cung cấp:

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 4.

Toàn quyền Úc và đoàn đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Bắc Sơn sáng 24-5

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 5.

Toàn quyền Úc và đoàn đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Bắc Sơn sáng 24-5

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 6.

Toàn quyền Úc, ngài Peter Sosgrove và đoàn đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 7.

Toàn quyền Úc, ngài Peter Cosgrove và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón chính thức trong Phủ Chủ tịch

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 8.

Toàn quyền Úc, Chủ tịch nước và hai Phu nhân

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 9.
Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 10.

Hai bên hội đàm

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 11.

Toàn quyền và Chủ tịch nước họp báo sau hội đàm

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 12.
Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 13.

Phu nhân Lady Cosgrove và Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 14.

Phu nhân Lady Cosgrove và Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 15.

Phu nhân Lady Cosgrove và Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 16.

Phu nhân Nguyễn Thị Hiền giới thiệu các kỷ vật tại nhà sàn Hồ Chí Minh

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 17.

Phu nhân Lady Cosgrove viết cảm tưởng khi đến thăm nhà sàn Hồ Chí Minh

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 18.

Phu nhân Lady Cosgrove cho cá ăn tại nhà sàn Bác Hồ

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu tiếp đón Toàn quyền Peter Cosgrove và Phu nhân Lady Cosgrove sáng 24-5

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 20.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Toàn quyền Peter Cosgrove và hai Phu nhân sáng 24-5

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 21.

Buổi hội kiến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Toàn quyền Peter Cosgrove sáng 24-5

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 22.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Úc chiều 24-5 - Ảnh: TTXVN

Một ngày bận rộn của Toàn quyền Úc tại Việt Nam - Ảnh 23.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Toàn quyền Úc chiều 24-5 - Ảnh: TTXVN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo