xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với TP HCM về thất lạc bản đồ

Minh Chiến - Thế Dũng

(NLĐO)- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với UBND TP HCM về việc thất lạc bản Bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM) tỉ lệ 1/5.000.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3-5, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), cho biết TTCP sẽ làm việc với UBND TP HCM về việc thất lạc bản Bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM) tỉ lệ 1/5.000.

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với TP HCM về thất lạc bản đồ - Ảnh 1.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam thông tin tại buổi họp báo

Ông Bùi Ngọc Lam cho hay qua thông tin trên báo chí đã nắm được sự việc, TTCP sẽ phối hợp và làm việc với TP HCM trong thời gian sớm nhất, khi có kết luận chính thức sẽ công bố trước công luận.

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với TP HCM về thất lạc bản đồ - Ảnh 3.

9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 khu đô thị mới Thủ Thiêm chuẩn bị bán đấu giá có giá khởi điểm 27.000 tỉ đồng - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại diện Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết thêm, Khu đô thi mới Thủ Thiêm đã 2 lần điều chỉnh quy hoạch, lần gần đây nhất là năm 2005.

"Quá trình triển khai dự án, thu hồi mặt bằng...được thực hiện theo bản đồ quy hoạch năm 2005. Còn bản đồ bị thất lạc là năm 1996. Do vậy, các công tác triển khai hiện nay không thực hiện theo bản đồ đã mất, mà theo bản đồ năm 2005"- Thứ trưởng Lê Quang Hùng nói.

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với TP HCM về thất lạc bản đồ - Ảnh 4.

Thứ trưởng bộ Xây dựng Lê Quang Hùng

Thứ trưởng bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu

Theo ông Hùng, TP HCM đã trả lời là tất cả bản đồ cũng như hồ sơ pháp lý hiện có đầy đủ từ 2005 và hiện đang triển khai dự án, thu hồi đất dựa trên các quy hoạch này.

"Còn quy hoạch chung là năm 1996 về pháp lý đã được thay đổi bằng quy hoạch năm 2005. Những dự án từ trước năm 1996 thì phải đối chiếu với bản đồ thời điểm đó"- ông Hùng nói.

Nói về trách nhiệm để làm thất lạc bản đồ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết đây là một phạm trù khác cần tách bạch để làm rõ trách nhiệm về lưu trữ như thế nào.

Trước đó, ngày 2-5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018, báo giới đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có đề cập đến thông tin TP HCM không tìm thấy bản đồ đi kèm với Quyết định 367 về quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ ban hành vào năm 1996.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM, cho biết bản đồ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến giờ này tìm không ra.

"Đến giờ này, TP đã có chỉ đạo các sở - ngành rà soát lại từng nguồn, đơn vị tư vấn trước đây và có văn bản hỏi các bộ - ngành Trung ương"- ông Nhã nói và cho biết từ năm 1995 đến nay đã hơn 20 năm, nhiều đơn vị đã chuyển địa điểm, họ cho biết không lưu trữ bản đồ này. Theo ông Nhã, tài liệu hồ sơ thì có lưu nhưng đi kèm với bản đồ thì không có. Ông Nhã cũng khẳng định TP đã báo cáo Chính phủ và Bộ Tư pháp để có ý kiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo