xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam lên tiếng về vụ khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO) - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu quan điểm của Việt Nam về vụ khinh khí cầu đang khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thêm phần căng thẳng

Ngày 9-2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước thông tin vừa qua khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận của Mỹ và bị bắn hạ.

Việt Nam lên tiếng về vụ khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt

Về việc này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định: "Quan điểm của Việt Nam là mong muốn hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế; đóng góp cho hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới".

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn nước ngoài, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết đến nay ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan, báo chí và người dân phản ánh về khinh khí cầu lạ ở không phận Việt Nam. Ông tin chắc rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng bảo đảm an toàn vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về vụ khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 2.

Khinh khí cầu Trung Quốc bị chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin một chiến đấu cơ thuộc Không quân Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc bị nghi hoạt động gián điệp ở bang Nam Carolina, 1 tuần sau khi khinh khí cầu này bay vào không phận Mỹ. Vụ việc khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm phần căng thẳng.

Phía Trung Quốc khẳng định đó là khí cầu thời tiết, không phục vụ mục đích quân sự, nhưng Washington gọi đó là phương tiện do thám trên cao tinh vi.

Phía Trung Quốc lấy làm tiếc rằng do khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã bay vào không phận của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phản đối việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, coi đây là hành động đi ngược lại thông lệ quốc tế, vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu Mỹ trao trả phần còn lại của khinh khí cầu.

Mỹ đang thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ở Đại Tây Dương để các chuyên gia tình báo phân tích và không có kế hoạch trả lại cho phía Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cuối tuần rồi khẳng định khinh khí cầu "gián điệp" của Trung Quốc đã bay qua bầu trời Mỹ ít nhất 3 lần trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Donald Trump và 2 lần trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, bao gồm quả bị bắn hạ hôm 4-2 vừa qua.

Tướng Không quân Mỹ Glen VanHecrk, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phương Bắc, cho biết quả khinh khí cầu bị bắn hạ cao 60 m và có trọng tải hàng trăm kg.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo