xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma

KỲ NAM - TRƯỜNG NGUYÊN

(NLĐO)- Lễ tưởng niệm đã ôn lại sự kiện cách đây 35 năm, vào ngày 14-3-1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma.

Tối 13-3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng LĐLDĐ Việt Nam và lãnh đạo Báo Người Lao Động cùng đông đảo người dân đã tham gia Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lễ tưởng niệm đã ôn lại sự kiện cách đây 35 năm, vào ngày 14-3-1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma.

Cuộc chiến đấu rạng sáng ngày 14-3-1988 ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử dân tộc là một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Những người lính đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và sức trẻ đã mãi mãi nằm lại biển sâu, nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu của các anh đã hòa vào biển mặn, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 1.

Ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước (ảnh phải); ông Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Báo Người Lao Động.

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 2.

Ông Trương Tấn Sang dâng hương 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam hi sinh vì biển đảo Tổ quốc

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 3.

Ông Trương Hòa Bình và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 4.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 5.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 6.

Các đại biểu dâng hương lên khu mộ gió 64 cán bộ, chiến sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 7.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 8.

Tham quan khu bảo tàng ngầm, lưu giữ hình ảnh, kỷ vật liên quan đến sự kiện ngày 14-3-1988 tại Gạc Ma.

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 9.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 10.

Lễ Thả hoa đăng tưởng nhớ 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ hi sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc (14.3.1988 -14.3.2023).

Clip: Xúc động Lễ dâng hương lên 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam hi sinh vì biển đảo Tổ quốc

Lễ tưởng niệm gồm 3 phần. Trong đó, phần 1 mang tên "Khúc tráng ca vĩnh cửu" với các bài hát Nơi đảo xa, Tình ta biển bạc đồng xanh, Tổ quốc gọi tên mình. 

Ở phần này, ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao động, đã trao tặng 15.000 cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Trong đó, 9.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được trao cho ngư dân thuộc 9 nghiệp đoàn nghề cá của tỉnh Khánh Hòa; 6.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" được trao cho 2 cơ quan là LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 12.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 13.

Ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao động, đã trao tặng 15.000 cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào cơ Tổ quốc".

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 14.

Ông Trương Hòa Bình, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao động trao 6.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" trong tổng số 15.000 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Phần 2 mang tên "Trọn lời thề giữ biển", với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật "Giữ biển", "Mộ sóng", "Bà mẹ Gạc Ma". Kết thúc phần 2 là chương trình tặng quà tri ân 4 thân nhân gia đình liệt sĩ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Tấn Sang, ông Trương Hòa Bình, ôngTrần Thanh Hải (Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam) và lãnh đạo Báo Người Lao Động trao tặng 50 suất học bổng 2.000.000 đồng/suất hỗ trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em công nhân lao động nghèo, vượt khó, học giỏi.

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 15.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 16.
Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 17.

Ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước (ảnh trên), ông Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 18.

Ông Tô Đình Tuân trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Xúc động Lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Ảnh 19.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao tặng học bổng 2.000.000đồng /suất hỗ trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em CNLĐ nghèo, vượt khó, học giỏi.

Phần 3 mang tên "Vòng tròn bất tử" với biểu diễn nghệ thuật "Trường Sa đó là nhà", "Bay qua Biển đông", "Khánh Hòa ngày mới" và Chương trinh "Trao tặng cây tri ân" với 64 cây Mai vàng và 64 cây Kèn hồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo