Sáng 21-3, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM tổ chức hội thảo khoa học xây dựng Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu tại thành phố. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ khi nhận công tác tại TP HCM đã đặt ra công thức 1-4-1, trong đó có phát triển khu công nghệ cao đa mục tiêu.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo; Ảnh: PHAN ANH
Riêng Khu Công nghệ cao TP HCM, cần mở rộng để tích hợp 4 mục tiêu, gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tích hợp trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; tiếp nhận doanh nghiệp trong và ngoài nước xây dựng trung tâm dữ liệu lớn; công nghệ chip bán dẫn.
Theo Chủ tịch UBND TP HCM, 4 mục tiêu này tuy khác về khái niệm nhưng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, chung nền tảng là số. Do đó, ông mong các đại biểu tham dự hội thảo đóng góp cho TP HCM về vị trí, tích hợp 4 trong 1 có cơ sở thực tiễn, khoa học và hiệu quả để tạo động lực mới, tạo ra bước nhảy vượt qua bẫy thu nhập trung bình.
Chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết một số chuyên gia kinh tế nhận định không ít ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế thành phố có dấu hiệu chạm ngưỡng của sự phát triển. Nếu không tạo động lực mới, mở rộng dư địa thì sẽ bão hòa.

Hội thảo khoa học xây dựng Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu tại TP HCM sáng 21-3; Ảnh: PHAN ANH
Công nghiệp là động lực truyền thống của TP HCM nhưng hiện nay các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã lấp đầy. Trong khi đó, các khu công nghiệp mới chỉ dừng lại ở bước quy hoạch, chưa triển khai trên thực địa.
"TP HCM cần mở rộng nhân tố mới để tạo đột phá và phát triển bền vững, như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế tri thức. Đây là những "chân trời mới", nhất là khi thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp đang manh nha hình thành" - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận.
Ông cho biết trong các giải pháp mà TP HCM đang đẩy mạnh là đầu tư công, nhất là giao thông nhằm tạo thêm quỹ đất, có thêm dư địa phát triển. Đồng thời thành phố kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp đang có.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng, đến nay cơ sở chính trị, pháp lý cho việc hình thành trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu đã đầy đủ. Vấn đề còn lại là tìm giải pháp, lên hướng đi, nguồn lực và quyết tâm thực hiện.
Hiện nay TP HCM có 3 khu công nghệ cao là Khu Công nghệ cao TP HCM, Công viên phần mềm Quang Trung và Trung tâm Công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, thành phố còn có hệ sinh thái lớn về công nghệ phân tán ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, doanh nghiệp.
Thêm nữa, thành phố có hạ tầng viễn thông đứng đầu cả nước, hình thành được kho dữ liệu dùng chung.
Tuy nhiên, ông Lâm Đình Thắng cũng đưa ra những thách thức mà TP HCM phải đối mặt là thiếu kết nối, chia sẻ nguồn nhân lực, tài nguyên chưa thông suốt. Khu Công nghệ cao hay Công viên phần mềm Quang Trung là những thương hiệu quốc gia nhưng để đẩy lên tầm quốc tế thì phải đầu tư hơn nữa để tạo uy tín, kêu gọi đầu tư quốc tế.
Xác định địa điểm đặt trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết thời gian qua nhiều chuyên gia, doanh nghiệp có gợi ý làm trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu tại Khu Công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi.
Ông mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo góp ý để TP HCM xác định mô hình, lộ trình hình thành, vị trí đất, nguồn lực, phương thức kết nối nguồn lực và cơ chế, chính sách để triển khai nhanh nhất trên thực địa. Từ những góp ý đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành báo cáo đề xuất chính thức trong tuần sau, gửi Chủ tịch UBND TP HCM về giải pháp và bước đi cụ thể xây dựng trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu.
Bình luận (0)