xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa bao giờ toán học thâm nhập sâu vào thực tiễn như hiện nay

Tin, ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- 47 báo cáo của các nhà khoa học gửi về hội thảo, chủ yếu tập trung vào 3 mảng: Toán học thuần tuý; những vấn đề thống kê, xác suất và những ứng dụng quan trọng; giảng dạy toán ở cả bậc phổ thông và ĐH

Chưa bao giờ toán học thâm nhập sâu vào thực tiễn như hiện nay- Ảnh 1.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo "Nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng toán học"

Trong 3 ngày (từ 15 đến 17- 7), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức hội thảo quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng toán học". Đây là diễn đàn lớn cho các nhà toán học nói riêng và các nhà khoa học đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng toán học, nhất là ứng dụng toán học vào kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, các nhà khoa học từ nhiều quốc gia trên thế giới chia sẻ các công trình nghiên cứu, đồng thời trao đổi ý tưởng và thảo luận các phương hướng cùng những dự án nghiên cứu trong tương lai.

PGS- TS toán học Lê Anh Vũ - Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đại diện ban tổ chức - cho biết có 47 báo cáo của các nhà khoa học gửi về hội thảo, chủ yếu tập trung vào 3 mảng: Toán học thuần tuý; những vấn đề thống kê, xác suất và những ứng dụng quan trọng; giảng dạy toán ở cả bậc phổ thông và ĐH.

Ông Vũ đánh giá chưa bao giờ toán học lại có sự thâm nhập sâu vào thực tế như hiện nay. Nhiều công trình liên quan đến lý thuyết mã, lý thuyết đồ thị, đặc biệt là ứng dụng toán học vào trong học máy, học sâu (trí tuệ nhân tạo)

Hội thảo "Nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng toán học" lần này có sự tham gia và trình bày báo cáo chủ chốt tại phiên khai mạc của GS-TS khoa học Ngô Việt Trung, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, nguyên Viện Trưởng Viện Toán học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2013, một nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới, người đã đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Tạ Quang Bửu - hai giải thưởng cao quý nhất dành cho các nhà khoa học Việt Nam. 

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học: GS- TS Jongil Park, Chủ tịch đương nhiệm Hội Toán học Hàn Quốc, GS- TS Jong Hea Keum, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Hàn Quốc, GS- TS Sijong Kwak, Hiệu Trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, Học viện nghiên cứu cao cấp về khoa học và kỹ thuật Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo