Các chỉ số quan trọng như S&P/ASX 200 của Úc, Hang Seng của Hồng Kông, KOSPI của Hàn Quốc, Nikkei 225 của Nhật Bản, NIFTY 50 của Ấn Độ, Shanghai Composite của Trung Quốc đều giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 1-8 (giờ địa phương). Các nhà đầu tư đang đánh giá những diễn biến mới nhất về thuế quan của Mỹ.

Các nhà giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York hôm 30-7. Ảnh: NYSE
Trước đó, hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch hôm 31-7 khi các nhà giao dịch tiếp nhận báo cáo thu nhập mới của các công ty công nghệ lớn và chờ đợi báo cáo việc làm của tháng 7.
Nhà Trắng ngày 1-8 cho biết Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế từ 10%-41% đối với nhiều nước. Trong bản danh sách được Nhà Trắng chia sẻ, các nước bị áp thuế 10% bao gồm Anh và Brazil. Nước bị áp thuế 41% là Syria.
Ngoài ra, mức thuế cơ bản 10% được áp dụng cho các nước không có thỏa thuận thương mại với Mỹ. Theo Nhà Trắng, tất cả hàng hóa bị xem là được trung chuyển để tránh thuế cũng sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 40%. Theo sắc lệnh, các quốc gia không có tên trong sắc lệnh mới nhất sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 10%.
Theo đó, các đối tác thương mại đã hoặc sắp đạt được các thỏa thuận thương mại và an ninh với Mỹ sẽ phải chịu mức thuế sửa đổi cho đến khi các thỏa thuận đó được ký kết.

Mức thuế quan Mỹ áp lên các nền kinh tế, theo điều chỉnh ngày 31-7-2025. Nguồn: Nhà Trắng - Việt hóa: Thanh Long - Xuân Mai
Theo đài CNBC, bà Wendy Cutler, cựu Phó Đại diện Thương mại Mỹ và đồng thời là phó chủ tịch cấp cao của Viện Chính sách Hiệp hội Châu Á, lưu ý rằng các quốc gia đang thâm hụt thương mại với Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan cao hơn.
Bà Cutler cho biết những bất ổn liên tục xoay quanh các mức thuế theo ngành sắp tới và khả năng tăng thuế sẽ là mối quan tâm đặc biệt, nhất là khi chính quyền ông Donald Trump cho rằng các quốc gia không thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận một cách "thiện chí".
Đồng tình với quan điểm này, ông Stephen Olson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS-Yuosf Ishak và cựu nhà đàm phán thương mại Mỹ, cho biết: "Đừng cho rằng đây là hồi kết... gần như chắc chắn sẽ có thêm nhiều thỏa thuận và mức thuế quan tiếp theo được áp dụng. Các quốc gia muốn giao thương với Mỹ giờ đây sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể, có thể còn tăng thêm nữa theo ý muốn của một tổng thống vốn xem thường các quy tắc và thỏa thuận thương mại, ngay cả những thỏa thuận mà chính ông đã ký kết".
Thuế áp lên Thái Lan – Campuchia có thay đổi
Mỹ đã áp mức thuế 19% đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan và Campuchia, thấp hơn mức 36% như tuyên bố ban đầu. Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này đe dọa sẽ chặn các thỏa thuận thương mại với hai nước nếu họ chấm dứt cuộc đụng độ biên giới.
Malaysia, nước đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn, cũng được ấn định ở mức thuế 19%. Mức thuế này ngang bằng với mức thuế đã công bố trước đó đối với các nước láng giềng Đông Nam Á là Indonesia và Philippines. Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt các cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa hai quốc gia trong hơn một thập kỷ.
Bình luận (0)