Cổ phiếu châu Á giảm mạnh hôm 11-3 trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể làm tổn hại tăng trưởng kinh tế Mỹ và dẫn đến suy thoái. Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng "bốc hơi" 1.700 tỉ USD giá trị sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng các chính sách mới của ông sẽ đòi hỏi một "giai đoạn chuyển tiếp" đối với nền kinh tế, đồng thời từ chối dự đoán liệu các mức thuế của ông có dẫn đến suy thoái ở nền kinh tế hàng đầu thế giới hay không.
Điều này đã làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro, khiến cổ phiếu trượt dốc và gây sức ép lên đồng USD cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo đài Al Jazeera, chỉ số S&P 500 hôm 10-3 giảm 2,7%. Nếu so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được ngày 19-2, chỉ số này đã giảm gần 9%.
Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq 100 giảm 3,81%, mức giảm trong 1 ngày lớn nhất kể từ tháng 9-2022. Với sự sụt giảm trên, S&P 500 và Nasdaq 100 hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 9-2024. Riêng Tesla, công ty sản xuất xe điện của tỉ phú Elon Musk - lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ của ông Donald Trump, chứng kiến cổ phiếu giảm đến 15,43%.

Bảng điện tử hiển thị Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc tại phòng giao dịch của trụ sở Ngân hàng Hana ở Seoul - Hàn Quốc hôm 11-3. Ảnh: YONHAP
Ông Steve Okun, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Công ty APAC Advisors (Singapore), bình luận với đài Al Jazeera rằng sau những gì ông Donald Trump đã làm, đặc biệt là với Mexico và Canada, thị trường chứng khoán phản ứng theo cách này bởi các nhà đầu tư không biết điều gì sẽ xảy ra.
Trái lại, giá dầu tăng nhẹ hôm 11-3 bất chấp mối lo kinh tế Mỹ suy thoái, tác động của thuế quan đối với tăng trưởng toàn cầu và việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng một số đồng minh, gọi là OPEC+, hướng đến tăng nguồn cung. Giá dầu thô Brent dao động quanh mức gần 70 USD/thùng trong khi với giá dầu thô WTI, con số này là 66 USD/thùng.
Ông Suvro Sarkar, chuyên gia tại Ngân hàng DBS (Singapore), nhận định OPEC+ sẽ tiếp tục có phản ứng linh hoạt về nguồn cung tùy theo điều kiện thị trường. Theo ông Sarkar, nếu giá dầu giảm xuống dưới mức 70 USD/thùng trong thời gian dài, OPEC+ có thể tạm dừng tăng sản lượng. OPEC+ cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các chính sách của ông Donald Trump đối với Iran và Venezuela.
Bình luận (0)