Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm hôm 9-4 (giờ địa phương) bất chấp nỗi lo về một cuộc chiến thương mại toàn cầu khi Trung Quốc và Liên minh châu Âu áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ.
Theo đài ABC News, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 60 điểm (tương đương 0,15%), trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, Chỉ số Nasdaq tăng 1,2%.
Trước đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ ngày 10-4. Mức thuế này tăng từ mức 34% công bố trước đó.
Hậu quả, vào lúc 7 giờ 8 phút sáng 9-4 (theo giờ miền Đông của Mỹ), các chỉ số Dow E-minis giảm 709 điểm, tương đương 1,87%, S&P 500 E-minis giảm 86,5 điểm, tương đương 1,72% và Nasdaq 100 E-minis giảm 250,75 điểm, tương đương 1,45%.

Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: UPI
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng hồi giữa tuần trước, chỉ số S&P 500 đã chịu mức lỗ sâu nhất kể từ khi ra đời vào những năm 1950. Hiện tại, chỉ số này giảm 20% so với mức đỉnh gần đây nhất.
Kho bạc Mỹ cũng bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn của thị trường và kéo dài mức lỗ lớn vào ngày 9-4. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang bán tháo ngay cả những tài sản an toàn nhất của họ.
Đồng USD, nơi trú ẩn an toàn truyền thống, đã yếu hơn so với các loại tiền tệ chính khác, trong khi cổ phiếu châu Âu sụt giảm.
Các nguồn tin tiết lộ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng nhà nước lớn giảm lượng mua bằng đồng USD và sẽ không để đồng nhân dân tệ giảm mạnh.
Bắc Kinh cũng phàn nàn với Tổ chức Thương mại Thế giới rằng thuế quan của Mỹ sẽ làm thương mại toàn cầu mất ổn định hơn nữa.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả mức thuế 84% của Trung Quốc là “không phù hợp”. Bình luận được ông Bessent đưa ra trong cuộc phỏng vấn của Fox Business Network ngày 9-4.
“Chúng tôi không loại trừ khả năng loại bỏ cổ phiếu Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch của Mỹ. Mọi lựa chọn đều được cân nhắc” - ông Bessent nói.
Thuế quan "có đi có lại" của Tổng thống Donald Trump đối với hàng chục nước và vùng lãnh thổ chính thức có hiệu lực, bao gồm mức thuế khổng lồ 104% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng dự kiến thông qua các biện pháp đối phó đầu tiên của mình trước thuế đối ứng từ Mỹ trong ngày 9-4.
Bình luận (0)