xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung sức cùng Cần Thơ

Ca Linh

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chung tay chung sức cùng Cần Thơ. Nếu Cần Thơ khó khăn và đề xuất chính sách gì thì bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với các cấp trên...

Ngày 10-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị "Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ". Tham dự sự kiện này có gần 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, TP HCM và các địa phương ĐBSCL; các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán tại TP HCM cùng doanh nghiệp.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất

Ngày 2-12, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này là tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, nhất là Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị “Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ” Ảnh: CA LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị “Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ” .Ảnh: CA LINH

Với quy hoạch trên, TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư vào các dự án mang tính đột phá cho thành phố như: Trung tâm Điện lực Ô Môn, sản xuất hydrogen và kho cảng LNG; Trung tâm Thương mại dịch vụ và Chợ đầu mối nông - thủy sản ĐBSCL; các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Trường Xuân, xã Thạnh Tiến…; cầu Cần Thơ 2; xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay và xây dựng các công trình thiết yếu của Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ…

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến buổi trao bản ghi nhớ của lãnh đạo  TP Cần Thơ với các nhà đầu tư Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến buổi trao bản ghi nhớ của lãnh đạo TP Cần Thơ với các nhà đầu tư .Ảnh: NHẬT BẮC

Ông Lee Dong Uk, cố vấn cấp cao của Tập đoàn SK (Hàn Quốc), nhận định: "Chúng tôi tin tưởng TP Cần Thơ sẽ dẫn đầu trong việc cung cấp hydrogen làm nguồn năng lượng xanh mới tại Việt Nam. Bằng chứng là thành phố đã thêm dự án sản xuất hydrogen và cảng LNG tại quận Ô Môn vào danh sách các dự án ưu tiên trong quy hoạch thành phố. Hydrogen không chỉ có thể thu hút các ngành công nghệ cao đến Cần Thơ mà còn đặt toàn bộ ĐBSCL vào vị trí tiềm năng làm trung tâm cho các ngành công nghệ cao, được hỗ trợ bởi hệ thống giáo dục mạnh mẽ của Cần Thơ. Hiện tại, một trong những công ty con lớn của Tập đoàn SK đã khởi động lại dự án Trung tâm Nông - ngư nghiệp với mục tiêu kết nối các sản phẩm nông nghiệp từ vùng ĐBSCL và các vùng xung quanh, tập trung vào công nghệ nông nghiệp tiên tiến và phát triển bền vững".

Riêng đại diện Tập đoàn Pavilion International tin tưởng với sự hỗ trợ và phối hợp của lãnh đạo TP Cần Thơ, tập đoàn sẽ sớm thực hiện được dự án khu phức hợp thể thao, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng Motor GP tại Cần Thơ. Dự án có điểm nhấn là đường đua Motor GP đẳng cấp quốc tế, đưa Việt Nam vẽ trên bản đồ đường đua Motor GP thế giới. Từ đó mở ra các cơ hội lớn hơn về đầu tư, du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế cho vùng đất Tây Đô.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico, nói: "Với sự quan tâm của Thủ tướng, lãnh đạo bộ, ngành và sự quyết tâm của TP Cần Thơ, Sovico Group và các công ty thành viên sẽ cùng hợp tác với sở, ngành của Cần Thơ để nghiên cứu, xúc tiến các giải pháp và thực hiện các dự án trên các lĩnh vực mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Trong đó bao gồm du lịch - nghỉ dưỡng, hàng không, y tế công nghệ cao… nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương".

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "TP Cần Thơ đã sẵn sàng chào đón hoạt động đầu tư với các dự án, lĩnh vực ưu tiên đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng khả thi của các nhà đầu tư và các mục tiêu trong quy hoạch sớm trở thành hiện thực".

Phải dựa vào nội lực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiện TP Cần Thơ đã có quy hoạch thì vấn đề tiếp theo là phải huy động các nguồn lực. Trong đó, nguồn lực từ nội lực của thành phố là chính, không trông chờ, ỷ lại vào đâu. Nội lực của thành phố là con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa… "Cần Thơ cần tập trung vào những ngành mới nổi là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường, giảm phát thải; lấy đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ làm động lực chính. Nguồn lực trên phải huy động bằng được" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Quy hoạch TP Cần Thơ sẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Ảnh: CA LINH

Quy hoạch TP Cần Thơ sẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội .Ảnh: CA LINH

Thủ tướng cho rằng Cần Thơ còn có nguồn lực từ hệ thống giao thông kết nối với các địa phương trong vùng và kết nối với vùng khác, tạo ra không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu du lịch mới. Tiếp theo là nguồn lực từ hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Thành phố phải có môi trường đầu tư tốt, giảm thủ tục hành chính thì mới thu hút được nguồn lực bên ngoài.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chung tay chung sức cùng Cần Thơ. Nếu thành phố khó khăn và đề xuất chính sách gì thì bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với các cấp có thẩm quyền cao hơn. "Tôi kêu gọi nhà đầu tư đến Cần Thơ đầu tư nghiêm túc, lâu dài, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Nhà đầu tư cam kết thì phải làm nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân Cần Thơ và ĐBSCL" - Thủ tướng lưu ý.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho rằng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và hiện thực hóa quy hoạch TP Cần Thơ, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ hết sức nỗ lực, năng động, quyết tâm huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực của xã hội, của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. "TP Cần Thơ sẽ ưu tiên nguồn lực, nhân lực để triển khai việc lập quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng phân khu 1/5.000, 1/2.000, làm cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai theo quy định. Cần Thơ cam kết thực hiện cải cách hành chính, thủ tục đầu tư thuận tiện để thực hiện xúc tiến đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực đất đai của thành phố, tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh và bền vững" - Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định. 

Trao bản ghi nhớ cho 43 dự án

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Cần Thơ đã trao bản ghi nhớ cho 43 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng khu công nghiệp và các hạ tầng kỹ thuật khác; đô thị; thương mại - dịch vụ; y tế - giáo dục.

Trong đó, nhiều dự án vốn đầu tư lớn như: Công ty CP VSIP Cần Thơ về việc hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh 2 (quy mô 519 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.250 tỉ đồng); Công ty CCP Thanh Bình Phú Mỹ về việc hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 (quy mô 600 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 8.380 tỉ đồng); Công ty CP Tập đoàn CT Group về việc hỗ trợ nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghệ thông tin tập trung và đường sắt cao tốc TP HCM - Cần Thơ...

Quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu cho nông sản ĐBSCL

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Thủ tướng đã giải đáp, trả lời các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri liên quan việc đào tạo nhân lực, giải pháp tiêu thụ cho nông sản, phát triển khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông...

Dành nhiều quan tâm đến xây dựng vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ nông sản cho ĐBSCL, trong đó có gạo, tránh tình trạng "được mùa mất giá", Thủ tướng nhấn mạnh một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng thương hiệu của các loại nông sản Việt Nam. Dẫn trường hợp gạo ST25 đã 2 lần được vinh danh gạo ngon nhất thế giới, Thủ tướng cho rằng bài học rút ra là phải làm tốt việc quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu cho nông sản; làm tốt việc quảng bá và bảo vệ thương hiệu, xúc tiến thương mại; huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, ngân hàng để liên doanh, liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm... Hướng phát triển bền vững là sản xuất nông sản chất lượng cao, phát thải thấp.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Chung sức cùng Cần Thơ

- Ảnh 4.

Chung sức cùng Cần Thơ

- Ảnh 5.

Chung sức cùng Cần Thơ

- Ảnh 6.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo