Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), sáng 31-7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tri ân công lao trời biển
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trải qua các cuộc kháng chiến, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 9,2 triệu người có công với cách mạng, thân nhân gia đình người có công.
Trong 5 năm qua, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp quân đội hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 43.400 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; xóa 9.800 nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo với số tiền hơn 2.430 tỉ đồng; tặng trên 1.100 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 6,2 tỉ đồng... Các đơn vị, địa phương đã và đang phụng dưỡng 2.879 Mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu 702 con liệt sĩ, thương binh...

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...
Ở nhiều địa phương, các nghĩa trang liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bia ghi công được trùng tu trang trọng, thể hiện rõ thông điệp "Không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau". Với sự cố gắng của các cấp, ngành, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2013 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư khẳng định chúng ta mãi mãi tri ân, khắc ghi công lao trời biển của Đảng và Bác Hồ, của hàng triệu chiến sĩ, Anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cựu chiến binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong quân đội.
Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh
Tổng Bí thư cho biết từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9-2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khoa học. Việc tổ chức chính quyền 3 cấp - gồm 2 cấp ở địa phương - đã cơ cấu lại không gian phát triển của địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã.
Theo Tổng Bí thư, dự kiến Đại hội XIV của Đảng sẽ được tiến hành vào quý I/2026. Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV của Đảng trở thành đại hội lịch sử, tạo dấu ấn đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các văn kiện trình đại hội sẽ được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân trong tháng 8-2025.
Chủ trương của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải đặc biệt coi trọng chất lượng và cần có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện; tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng. Trung ương khóa XIV dự kiến gồm 200 ủy viên - bao gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị có 17-19 ủy viên; Ban Bí thư duy trì 11-13 ủy viên.
Tổng Bí thư nhấn mạnh lịch sử cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.
Ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc
Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội (QH), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt Đoàn Đại biểu QH tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ nhân dịp đoàn tổ chức chương trình "Về nguồn". Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam, nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, quá trình hình thành và phát triển của QH cũng như tri ân những đóng góp của các đại biểu QH.
Thay mặt Đoàn Đại biểu QH tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, chân thành cảm ơn những tình cảm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo QH đối với các đại biểu QH tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ.
Trong hành trình về nguồn, đoàn đã đến thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Tại đây, đoàn đã dâng hương tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các lãnh đạo tiền bối; trao tặng 6 phần quà để xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân với tổng số tiền 360 triệu đồng.
V.Duẩn
Bình luận (0)