Chiều 27-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngay sau khi báo chí phản ánh việc người dân lấn chiếm, dựng lều quán bán hàng tại bãi biển Hải Tiến (trước khu nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường), UBND huyện Hoằng Hóa ra "tối hậu thư", chính quyền xã đã vào cuộc quyết liệt để vận động người dân tự ý tháo dỡ lều lán, các công trình lấn chiếm bãi biển.

Tình trạng lấn chiếm bãi biển Hải Tiến vẫn còn, dù chính quyền đã vào cuộc xử lý. Ảnh chụp chiều 26-5
Trong văn bản, UBND huyện Hoằng Hóa yêu cầu UBND xã Hoằng Trường phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi biển trước ngày 25-5.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động vào chiều 26-5, dù bãi biển đã phần nào được thu dọn thông thoáng hơn, nhưng vẫn còn nhiều hạng mục như nhà tắm nước ngọt, ki-ốt bằng tôn, thùng nước và nhiều vật dụng khác chưa được di dời.

Một số nơi bãi biển đã thông thoáng trở lại
Theo ông Lê Thanh Cảnh, sau nhiều ngày ra quân, việc tháo dỡ, di chuyển các lều lán, hạng mục vi phạm đã hoàn thành khoảng 90%. Phần còn lại chưa thể xử lý do thời tiết mưa nhiều, khối lượng công việc lớn.
"Chúng tôi đã vào cuộc rất quyết liệt, đến nay tất cả lều quán đã được người dân tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, còn một số ki-ốt bằng tôn để sát bờ kè, người dân chưa di dời"- ông Cảnh thông tin.
Cũng theo ông Cảnh, việc lấn chiếm bãi biển cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Tập đoàn Flamingo chưa hoàn thành bàn giao khu vực đường đi, bờ biển cho địa phương quản lý. Ngoài ra, các hộ bán hàng đều là người dân địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ.

Tuy nhiên, khu vực trước tòa nhà cao tầng của Flamingo, cảnh lều quán, bàn ghế vẫn tràn lan
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, nhiều du khách khi về bãi biển Hải Tiến (khu vực trước khu nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường) xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa rất bức xúc khi bờ cát dọc bãi biển này đang bị người dân chiếm dụng, dựng lều lán tràn lan để bán hàng khiến không gian vui chơi, tắm biển của du khách không còn.
Đáng nói, dọc bãi biển dài cả km, người dân không chỉ dựng lều lán mà còn dựng rất nhiều lô cốt làm bằng tôn cố định khiến du khách không có đường xuống biển.

Cảnh tượng làm bãi biển trở nên nhếch nhác, gây bất bình cho du khách
UBND Huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc, xác định có 30 trường hợp dựng lều lán, chiếm dụng bờ biển, bãi cát và chỉ đạo các cơ quan chức năng vận động người dân tháo dỡ, báo cáo huyện trước ngày 25-5.
Huyện cũng giao Công an xã Hoằng Trường tổ chức điều tra việc có hay không để xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng chiếm dụng trái phép vỉa hè, bờ biển, bãi biển giao khoán cho các hộ dân làm lều quán để kinh doanh.
Bình luận (0)