Ngày 3-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã thực hiện thành công liên tiếp 2 cặp ghép thận thứ 11 và 12 sau hơn một năm triển khai kỹ thuật ghép thận. Theo đó, sau ca ghép thận thành công, cô giáo L.N.Y. (35 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) đã hồi phục ngoạn mục, sau gần 6 năm điều trị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là cặp ghép thứ 12 thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.


Các bác sĩ phẫu thuật lấy thận từ người hiến

Sau đó ghép vào người nhận là cô giáo dạy Văn
Cô Y. là giáo viên dạy Văn tại một trường THPT ở Cà Mau. Phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe khi thường xuyên mệt mỏi sau các tiết dạy nên cô Y. đến khám tại cơ sở y tế địa phương, sau đó được khuyến cáo kiểm tra chuyên sâu tại tuyến trên.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ giáo viên này được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó, hành trình ngược xuôi giữa Cà Mau và Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu, kéo dài suốt 5 năm ròng rã điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng.
Với quyết tâm không để bệnh tật ảnh hưởng đến công việc giảng dạy, cô Y. cố gắng duy trì phương pháp lọc màng bụng tại nhà và đều đặn tái khám mỗi tháng.
Tuy nhiên, bệnh tình kéo dài, sức khỏe sa sút khiến cô Y. không thể tiếp tục đứng lớp. Ngay lúc tưởng chừng tuyệt vọng, cô Y. biết được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã triển khai thành công kỹ thuật ghép thận và là bệnh viện đầu tiên triển khai thành công ghép thận tại khu vực ĐBSCL. Hy vọng được thắp sáng cho cô Y. và gia đình.
Sau 5 tháng chuẩn bị, điều trị nội khoa, dinh dưỡng và hoàn tất các thủ tục pháp lý, ca ghép thận của cô Y. và người hiến là mẹ ruột được các bác sĩ thực hiện thành công dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chia sẻ sau phẫu thuật, cô Y. xúc động, nói: "Tôi như được sống lại, mẹ đã sinh ra tôi lần nữa. Sức khỏe hiện tại cải thiện rõ rệt, ăn uống ngon miệng, tinh thần nhẹ nhõm. Tôi mong sớm khỏe lại để được trở về với bục giảng".

Cô giáo dạy Văn đã hồi sinh kỳ diệu sau ca ghép thận
Cô Y. không quên gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ của 2 bệnh viện đã tận tình chăm sóc, điều trị giúp cô dần trở lại cuộc sống. "Điều trị suy thận là một hành trình dài và gian nan, nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần, không từ bỏ hy vọng và trao trọn niềm tin cho các y bác sĩ, bạn sẽ tìm thấy hy vọng hồi sinh"- cô Y. chia sẻ lời khuyên với các bệnh nhân khác.
Sau cặp ghép thứ 12 thành công, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã hoàn tất khâu chuẩn bị để tiến hành cặp ghép thứ 13 và 14 vào cuối tháng 8-2025; đồng thời cũng dự kiến thực hiện cho 7 cặp tiếp theo trong thời gian tới.
Bình luận (0)